Người đàn ông tử vong ven đường, cơ thể nhiều vết chém: Bắt khẩn cấp nghi phạm

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
20/01/2023 14:07 GMT+7

Liên quan vụ người đàn ông tử vong ven đường, cơ thể có nhiều vết chém, Công an tỉnh Bạc Liêu vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Vũ để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trưa 20.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Vũ (23 tuổi, ngụ ấp Bờ Cảng, xã Điền Hải, H.Đông Hải) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Văn Vũ tại Bến xe Cần Thơ

CÔNG AN CUNG CẤP

Sáng cùng ngày, đại tá Châu Quốc Huy, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, ký thông báo hỏa tốc về việc truy tìm thủ phạm giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 18.1, tại ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, H.Đông Hải.

Theo thông báo, khoảng 23 giờ 30 ngày 18.1, tại tuyến đê Biển Đông, thuộc ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, H.Đông Hải xảy ra vụ án mạng, cướp tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nghi phạm Nguyễn Văn Vũ đi xe khách từ Bến xe Miền Tây (TP.HCM) đến Bến xe Cần Thơ. Sau đó, Vũ tiếp cận ông Đ.V.U. (42 tuổi, ngụ P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ), làm bảo vệ dân phố và chạy xe ôm, yêu cầu chở đến khu vực vắng thuộc ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, H.Đông Hải rồi ra tay giết chết nạn nhân, cướp tài sản.

Trước khi gây án, nghi phạm mặc quần lửng màu trắng đến ngang gối, mặc áo thun xanh nước biển nhạt có bầu màu sậm, áo khoác ngoài dài tay tối màu, đội nón lưỡi trai đen, tay cầm bọc ni lông màu vàng và mang dép loại có 2 quai ngang, hoa văn đỏ - đen.

Sau khi gây án, nghi phạm không mang dép, điều khiển xe máy BS 65B2 - 656.43, xe của nạn nhân.

Công an xác định, trước khi giết ông U. để cướp tài sản, Vũ làm công nhân cho một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng ở TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.