Bạc Liêu: Bắt khẩn cấp bị can bị truy nã đặc biệt sau 17 năm lẩn trốn

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
12/01/2023 14:32 GMT+7

Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ khẩn cấp Phạm Hoàng Lợi sau gần 17 năm lẩn trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 12.1, tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa bắt giữ khẩn cấp Phạm Hoàng Lợi (38 tuổi, ngụ P.Láng Tròn, TX.Giá Rai, Bạc Liêu), bị can bị truy nã đặc biệt về hành vi cố ý gây thương tích.

Phạm Hoàng Lợi được di lý về Công an tỉnh Bạc Liêu để tiếp tục điều tra, làm rõ

TRỌNG NGUYỄN

Theo hồ sơ của công an, cuối năm 2005, do có mâu thuẫn trước đó với một nhóm thanh niên ngụ cùng địa phương, trong lúc Lợi đang ngồi nhậu cùng người thân ở TT.Hòa Bình, H.Hòa Bình (Bạc Liêu) thì bị một nhóm khoảng 20 người mang theo mã tấu, gậy sắt, mũi chĩa xông vào đuổi chém. Lợi cùng nhiều người thân trong gia đình cầm gậy đánh trả.

Vụ hỗn chiến này làm một số người bị thương nặng. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vào cuộc điều tra, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những người có liên quan, trong đó có Phạm Hoàng Lợi, về hành vi cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, trong thời gian được tại ngoại để điều tra, Lợi đã bỏ trốn khỏi địa phương. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Lợi.

Sau gần 17 năm lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành, ngày 10.1, trinh sát phát hiện Lợi đang lẩn trốn ở ấp 2, xã Tân Quý Tây, H.Bình Chánh, TP.HCM nên quyết định bắt giữ khẩn cấp.

Hiện, Lợi được di lý về Phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trốn lệnh truy nã và cố ý gây thương tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.