Lâm Đồng: Bắt giam nghi can đánh người tố cáo phá rừng ở Bảo Lâm

11/01/2023 23:32 GMT+7

Công an H.Bảo Lâm thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Dạo (49 tuổi). Dạo đánh ông Lê Văn Ba, người tố giác vụ phá rừng tại TK 438A.

Ngày 11.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Dạo (49 tuổi, ngụ xã Lộc Phú, Bảo Lâm), để điều tra, làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích”.

Dạo đánh ông Lê Văn Ba (52 tuổi, ngụ xã Lộc Phú, người tố giác vụ phá rừng tại TK 438A).

Thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đức Dạo

công an cung cấp

Cụ thể, vào ngày 8.7.2022, khi phát hiện nhiều cây thông tại khoảnh 6, TK 438A bị đốn hạ, ông Ba trình báo UBND xã Lộc Phú và Hạt Kiểm lâm H.Bảo Lâm. Sau đó, ông Ba tới hiện trường quay phim, chụp hình những cây thông bị đốn hạ làm bằng chứng thì bị Nguyễn Đức Dạo, Nguyễn Văn Dũng (69 tuổi, bố Dạo) và Nguyễn Chung Đức (26 tuổi, con trai Dạo) hành hung, khiến ông Ba bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Kết quả giám định thương tích lần 2 của Viện Pháp y Quốc gia (Phân viện Pháp y TP.HCM), tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông Lê Văn Ba là 12%. Căn cứ kết quả này, ngày 5.1.2023, Công an H.Bảo Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Nguyễn Chung Đức đã bị Công an H.Bảo Lâm khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích” ở một vụ án khác. Lúc gây án, Đức là công an viên xã Lộc Phú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.