Thanh Hóa: Bắt nghi phạm hiếp dâm, cướp tài sản sau 24 năm trốn truy nã

31/12/2022 18:55 GMT+7

Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp tài sản, nghi phạm Nguyễn Văn Nam (ngụ xã Quảng Trung, H.Quảng Xương, Thanh Hóa ) đã đổi tên, trốn tránh cơ quan chức năng suốt 24 năm.

Ngày 31.12, thông tin từ Công an TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã Nguyễn Văn Nam (62 tuổi, ngụ xã Quảng Trung, H.Quảng Xương, Thanh Hóa), khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại P.Thống Nhất, (TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Văn Nam

Công An TP.Thanh Hóa

Sau khi bắt giữ và di lý về tỉnh Thanh Hóa, Công an TP.Thanh Hóa đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 29.8.1988, Nguyễn Văn Nam đã giữ bà N.T.M (60 tuổi, ngụ H.Nông Cống, Thanh Hóa) ở khu vực bờ đê gần cầu Ghép (thuộc xã Quảng Trung, H.Quảng Xương), và thực hành hành vi hiếp dâm bà M. Sau đó, Nam dùng dao đe dọa cướp đi 12.000 đồng của bà M. rồi bỏ trốn.

Khi biết cơ quan công an truy bắt và truy nã, Nam đã lẩn trốn ở nhiều tỉnh phía Nam. Trong thời gian lẩn trốn, Nam đã sử dụng giấy tờ tùy thân của ông Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1959, ngụ cùng xã Quảng Trung; đã chết) để đăng ký thường trú ở P.Thống Nhất (TP.Vũng Tàu).

Trong những năm lẩn trốn, Nguyễn Văn Nam cắt đứt mọi liên lạc với người thân, gia đình, và không trở về quê bất cứ lần nào.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.