Hải Dương: Bắt nghi phạm hiếp dâm người dưới 16 tuổi rồi bỏ trốn sang Trung Quốc

Cù Hiền
Cù Hiền
30/12/2022 21:23 GMT+7

Bị truy nã về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Nguyễn Văn Cường bỏ trốn sang Trung Quốc , lưu trú bất hợp pháp nên bị đuổi trở lại Việt Nam.

Chiều 30.12, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã bắt Nguyễn Văn Cường (19 tuổi, trú tại TX.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Cường bị truy nã về tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Nguyễn Văn Cường tại cơ quan điều tra

Cacc

Nguyễn Văn Cường bị công an bắt giữ ngày 27.12 vừa qua khi đang lưu trú tại địa phương.

Theo hồ sơ vụ việc, Cường bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương truy nã vào ngày 13.12.2021 về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị hại là em A. (14 tuổi, trú tại TX.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Trước đó, từ tháng 11 - 12.2020, hai lần em A. đến nhà Cường chơi đã bị Cường giao cấu.

Sau khi biết mình bị truy nã, Cường bỏ trốn sang Trung Quốc và lưu trú bất hợp pháp tại nước sở tại.

Trong tháng 12.2022, Cường bị đuổi về Việt Nam và bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.