Người dân, Phật tử TP.HCM dự lễ rước Đức Phật đản sinh, lan tỏa thông điệp từ bi

27/05/2023 10:39 GMT+7

Hàng ngàn người dân, Phật tử TP.HCM đã xuống đường dự lễ rước Đức Phật đản sinh từ tổ đình Ấn Quang về Việt Nam Quốc Tự tối 26.5 (tức mùng 8.4 âm lịch).

Nằm trong chuỗi các sự kiện mừng đại lễ Phật đản và 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, hàng ngàn người dân, Phật tử TP.HCM đã cùng tham dự lễ rước kiệu, thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh từ tổ đình Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự.

Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm, theo lộ trình từ 243 đường Sư Vạn Hạnh (tổ đình Ấn Quang) - Ngô Gia Tự - Lê Hồng Phong - Ba Tháng Hai vào tam quan Việt Nam Quốc Tự.

Mỗi bước chân chậm rãi của đoàn rước Phật đều được người dân hai bên đường hân hoan kính mừng, với sắc màu đặc trưng của nghi lễ truyền thống, thiêng liêng lan tỏa thông điệp từ bi, tình thương yêu.

Người dân, Phật tử TP.HCM xuống đường dự lễ rước Đức Phật đản sinh  - Ảnh 1.

Người dân, Phật tử cùng tham gia lễ rước kiệu, thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh từ tổ đình Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự

Vũ Phượng

Người dân, Phật tử TP.HCM xuống đường dự lễ rước Đức Phật đản sinh  - Ảnh 2.

Đoàn cung rước Đức Phật đản sinh vừa thành kính vừa thiêng liêng

Vũ Phượng

Tại lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự, Phật tử trang nghiêm cung nghinh đoàn rước kiệu. Trước tôn tượng Đức Phật đản sinh, chư tôn đức Ban Trị sự TP.HCM niêm hương, chí thành đảnh lễ Đức Phật sơ sinh và trang nghiêm thực hiện khóa tụng sám Khánh đản, cử hành nghi thức Mộc dục (Tắm Phật) theo truyền thống.

Mỗi bước chân chậm rãi của đoàn rước Phật đều được người dân hai bên đường hân hoan kính mừng

Vũ Phượng

Người dân, Phật tử TP.HCM xuống đường dự lễ rước Đức Phật đản sinh  - Ảnh 4.

Người dân ghi lại khoảnh khắc đoàn rước kiệu đi qua trong không khí trang nghiêm

Vũ Phượng

Người dân, Phật tử TP.HCM xuống đường dự lễ rước Đức Phật đản sinh  - Ảnh 5.

Đoàn di chuyển theo lộ trình từ Sư Vạn Hạnh (tổ đình Ấn Quang) - Ngô Gia Tự - Lê Hồng Phong - Ba Tháng Hai, vào tam quan Việt Nam Quốc Tự

Vũ Phượng

Người dân, Phật tử TP.HCM xuống đường dự lễ rước Đức Phật đản sinh  - Ảnh 6.

Tại lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự, Phật tử trang nghiêm cung nghinh đoàn rước kiệu

Vũ Phượng

Tăng ni và Phật tử lần lượt cử hành nghi thức tắm Phật, mở đầu tuần lễ Phật đản Phật lịch 2567

Vũ Phượng

Đại lễ Phật đản là ngày kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được sinh ra ở thế kỷ thứ VII trước Công nguyên trong hình hài của một nhân vật lịch sử.

Đại lễ Phật đản là ngày để Phật tử tưởng nhớ lại cuộc hành trình 80 năm nơi trần thế của Đức Phật, từ đản sinh cho đến thành đạo và cuối cùng là niết bàn tịch diệt.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.