Người dân thích thú check-in cùng tượng đài CSGT và PCCC

15/07/2022 16:04 GMT+7

Dù chưa được khánh thành, nhưng nhiều người dân vẫn thích thú đến tượng đài CSGT và Cảnh sát PCCC để chụp ảnh, check-in.

Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an đã tổ chức xây dựng tượng đài CSGT và cảnh sát PCCC tại ngã 3 Quang Trung - Trần Nhân Tông (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Nhằm kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an đã xây dựng tượng đài CSGT và Cảnh sát PCCC tại Hà Nội

nguyễn nam

Về lý do dựng tượng đài, thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an), cho biết hai lực lượng CSGT và Cảnh sát PCCC là gần gũi với nhân dân nhất, việc thủ đô Hà Nội có tượng đài này là cần thiết.

Tượng đài được đúc bằng đồng

nguyễn nam

Ngoài ra, thiếu tướng Bẩy nhấn mạnh, xây dựng tượng về CSGT và Cảnh sát PCCC là để nhắc nhở người dân ý thức hơn trong quá trình tham gia giao thông và chú trọng hơn vấn đề phòng cháy chữa cháy.

Theo Bộ Công an, quần thể tượng đài gồm 7 nhân vật, được đúc bằng đồng. Trong đó, có một nam chiến sĩ CSGT giúp người phụ nữ lớn tuổi qua đường, một nữ CSGT điều tiết phương tiện, 2 chiến sĩ cảnh sát PCCC cứu hỏa và một chiến sĩ cảnh sát cứu nạn đang bế em bé trên tay, thể hiện hành động giải cứu nạn nhân khỏi “bà hỏa”.

Tượng đài đã được hoàn thiện, các công nhân kiểm tra trước khi bàn giao

nguyễn nam

Sáng 15.7, các công nhân tại công trường vẫn đang khẩn trương hoàn thiện nốt những công đoạn cuối cùng như chỉnh trang tiểu cảnh, chậu hoa, lát gạch đá, vệ sinh… đo đạc nghiệm thu.

Các công nhân cho hay, cụm tượng đài nặng nhiều tấn, được đúc từ khoảng 1 tháng trước và đang được chỉnh trang, sẽ hoàn thiện trước ngày khánh thành vào 20.7 tới.

Theo ghi nhận của phóng viên, tượng đài được rất nhiều người quan tâm và thích thú. Chỉ trong ít phút, nhiều người nhìn thấy đã chạy tới chụp hình, nhiều người đi đường cũng giảm tốc tốc độ phương tiện để chiêm ngưỡng toàn cảnh quần thể tượng đài CSGT và Cảnh sát PCCC.

Người dân thích thú chụp hình cùng tượng đài CSGT và Cảnh sát PCCC

nguyễn nam

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Phúc Bình (62 tuổi, trú Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết ông rất hài lòng về tượng đài. "Tượng được đúc bằng đồng, màu sắc đẹp, các chi tiết về khuôn mặt của tượng rất sắc nét và có cảm xúc. Tôi thấy tượng đài đẹp. Vị trí đặt ở đây tôi thấy cũng khá hợp lý”, ông Bình nói.

Đồng quan điểm với ông Bình, bà Lê Thu Trang (44 tuổi, trú Q.Đống Đa, Hà Nội) cũng cho rằng, tượng “có hồn” và khiến cảnh quan chung của giao lộ đẹp hơn.

“Dựng tượng đài ở đây sẽ kích thích người dân ra chơi, chụp ảnh, hóng mát nhưng tôi kiến nghị là cần làm thêm hàng rào bởi khu vực tượng đài nằm ngay cạnh ngã 3, nhiều phương tiện đi lại, trẻ con vui chơi mà không có rào chắn sẽ dễ xảy ra tai nạn”, bà Trang nêu kiến nghị.

Hình ảnh cán bộ CSGT đưa cụ già sang đường được khắc họa trên tượng đài

nguyễn nam

Chiến sĩ cảnh sát PCCC đang dập lửa được khắc họa

nguyễn nam

Dự kiến 20.7 tới tượng đài sẽ được khánh thành

nguyễn nam

Các công nhân đang gấp rút hoàn thiện tiểu cảnh

nguyễn nam

Tượng đài thu hút người đi đường

nguyễn nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.