Người dân thủ đô Ukraine đón mùa Giáng sinh đặc biệt với cây thông 'bất bại'

21/12/2022 15:30 GMT+7

Người dân Kyiv hôm 19.12 đã tập trung tại Quảng trường Sophia của thủ đô để ngắm cây thông Noel với những ánh đèn lấp lánh.

Mọi năm, cây thông lớn sẽ được đặt phía trước Nhà thờ St. Sophia vào dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, năm nay giới chức đã chọn một cây thông nhân tạo cao 12 m và trang trí bằng đèn tiết kiệm điện chạy bằng máy phát điện. Cây được phủ lên hai màu vàng xanh, là màu cờ của đất nước Ukraine.

Người dân tập trung ở Quảng trường Sophia để ngắm cây thông Noel

reuters

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết: "Chúng tôi gọi nó là cây Giáng sinh bất khả chiến bại của chúng tôi, bởi vì chúng tôi muốn chứng tỏ rằng người Ukraine không dễ bị đánh bại. Bất chấp những thách thức lớn mà chúng tôi phải đối mặt ngày hôm nay. Mới sáng nay đã có một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái 'kamikaze' từ Nga nhằm đóng băng người Ukraine, khiến họ không có nhiệt sưởi ấm, nước và điện. Tuy nhiên, chúng tôi đang chiến đấu và chúng tôi không thể bị đánh bại dễ dàng".

Vào hôm 19.12, Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở thủ đô Ukraine và khu vực lân cận bằng máy bay không người lái. Theo lực lượng vũ trang Ukraine, không có thương vong nào được ghi nhận, mặc dù chín tòa nhà đã bị hư hại trong khu vực Kiyv.

Lính cứu hỏa chữa cháy ở một địa điểm bị UAV tấn công tại Kyiv hôm 19.12

reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.