Người dân 'tố' dự án cải tạo kênh gây ngập, gần 100 mẫu ruộng phải bỏ hoang

Lê Lâm
Lê Lâm
19/07/2023 15:49 GMT+7

Nhiều hộ dân có ruộng dọc kênh Bà Ký (thị trấn Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) phản ánh phải bỏ hoang gần 100 mẫu ruộng lúa, không sản xuất được vì ngập nước. Nguyên nhân do dự án cải tạo kênh Bà Ký chặn dòng nước, gây ngập úng.

Phản ánh đến Báo Thanh Niên, nhiều hộ dân ở khu phố Phước Kiểng (thị trấn Hiệp Phước) bức xúc cho biết họ phải bỏ hoang ruộng lúa từ đầu năm đến nay, không sản xuất được.

Gần trăm mẫu ruộng bỏ hoang vì dự án cải tạo kênh Bà Ký?

Người dân 'tố' dự án cải tạo kênh làm ngập, cả 100 mẫu ruộng phải bỏ hoang - Ảnh 1.

Người dân phản ánh dự án cải tạo kênh Bà Ký gây ngập, ruộng lúa bỏ hoang, vườn tược, tài sản hư hại

LÊ LÂM

Theo các hộ dân, nguyên nhân là dự án cải tạo kênh Bà Ký chặn đường thoát nước, khiến nước ứ đọng, mưa xuống gây ngập lụt, không thể gieo trồng lúa.

Người dân 'tố' dự án cải tạo kênh làm ngập, cả 100 mẫu ruộng phải bỏ hoang - Ảnh 2.

Theo các hộ dân, diện tích ruộng lúa phải bỏ hoang gần 100 mẫu

LÊ LÂM

Cũng theo phản ảnh của người dân, ngoài việc ruộng lúa bị ngập, vườn của các hộ dân ở sát kênh Bà Ký cũng chịu cảnh tương tự. Nước ngập khiến cây trồng, vật nuôi, máy móc thiết bị hư hại.

Người dân 'tố' dự án cải tạo kênh làm ngập, cả 100 mẫu ruộng phải bỏ hoang - Ảnh 3.

Ruộng bỏ hoang khiến ốc bươu vàng sinh sôi

LÊ LÂM

Người dân cho hay khoảng một tháng trước, họ làm đơn gửi đến cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa được trả lời chính thức.

Người dân 'tố' dự án cải tạo kênh làm ngập, cả 100 mẫu ruộng phải bỏ hoang - Ảnh 4.

Theo người dân, lâu nay họ lấy nước từ con kênh (bên trái trong hình), sau đó xả nước vào kênh Bà Ký (nằm bên phải, đang được cải tạo). Nhưng từ khi dự án cải tạo kênh triển khai, nước trong ruộng không có đường thoát, đành phải bỏ hoang

LÊ LÂM

Người dân 'tố' dự án cải tạo kênh làm ngập, cả 100 mẫu ruộng phải bỏ hoang - Ảnh 5.

Người dân mong muốn chính quyền sớm có câu trả lời và hướng xử lý vì sắp bước vào vụ mùa thứ hai. Vụ mùa thứ nhất đã phải bỏ, không trồng lúa được

LÊ LÂM

Dự án cải tạo kênh Bà Ký có chiều dài 4,7 km, gồm hạng mục nạo vét kênh và làm đường giao thông nội bộ hai bên, tổng mức đầu tư hơn 207 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Đồng Nai và H.Nhơn Trạch. Dự án khởi công cuối tháng 1, dự kiến hoàn thành sau 18 tháng thi công.

Người dân 'tố' dự án cải tạo kênh làm ngập, cả 100 mẫu ruộng phải bỏ hoang - Ảnh 6.

Dự án cải tạo kênh Bà Ký

LÊ LÂM

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên trong nhiều ngày, công trình này đang thi công nhưng số lượng máy móc, công nhân không nhiều. Thiết bị, vật liệu chất ngổn ngang. Mưa xuống gây sình lầy, người dân đi lại rất khó khăn.

Người dân 'tố' dự án cải tạo kênh làm ngập, cả 100 mẫu ruộng phải bỏ hoang - Ảnh 7.

Dự án có chiều dài 4,7 km, tổng mức đầu tư hơn 207 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách

LÊ LÂM

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, PV Thanh Niên nhiều lần đến trụ sở UBND thị trấn Hiệp Phước nhưng không gặp được chủ tịch thị trấn. Sau nhiều lần cố gắng liên lạc qua điện thoại, Chủ tịch UBND thị trấn Hiệp Phước Trần Văn Hà yêu cầu PV gửi văn bản. Đến nay, sau nhiều ngày gửi văn bản đề nghị cung cấp thông tin về những phản ánh nêu trên của người dân, chúng tôi vẫn chưa nhận được văn bản trả lời.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 19.7


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.