Người dân TP.HCM đông kín những điểm vui chơi nghỉ lễ 2.9

03/09/2022 20:56 GMT+7

Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Đầm Sen, Suối Tiên,... là những điểm du lịch thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, tham quan trong kỳ nghỉ lễ 2.9 dài 4 ngày.

Ngày 3.9 - ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ 2.9 dài 4 ngày, các điểm du lịch nổi tiếng tại TP.HCM có nhiều cây xanh, bóng mát như: Thảo Cầm Viên Sài Gòn (Q.1), Công viên Văn hóa Đầm Sen (Q.11), Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (TP.Thủ Đức)… vẫn tấp nập người dân TP.HCM và du khách từ các tỉnh lân cận đổ về.

Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên đón khoảng 50.000 khách trong 2 ngày 2 và 3.9, trong đó ngoài người dân TP.HCM còn có người dân ở Bình Dương, Đồng Nai đến tham quan

V.P

Tại các điểm đến quen thuộc không cần mua vé như: đường sách, Bưu điện Thành phố, trung tâm thương mại, Công viên Bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ... cũng có nhiều gia đình, các nhóm bạn trẻ đến vui chơi, giải trí.

Đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, ngày 2.9 đã phục vụ hơn 20.000 lượt khách và ngày 3.9 phục vụ hơn 25.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi.

Cảnh quan tại Suối Tiên được làm mới sau dịch Covid-19

V.P

Sau khi ra mắt, tour tham quan Q.1 nằm trong chiến lược mỗi quận, huyện một sản phẩm du lịch của UBND TP.HCM đã có khách đăng ký đi tour

V.P

Công viên Văn hóa Đầm Sen cũng cho hay, trong 2 ngày 1 và 2.9, Đầm Sen đón khoảng 20.000 khách, tăng gấp 3 - 4 lần so với ngày thường. Riêng ngày 3.9 khách đổ về đạt mức cao trong kỳ nghỉ lễ.

Người dân trải bạt dưới tán cây trong Thảo Cầm Viên

V.P

Khu trung tâm cũng đông người trong sáng 3.9

V.P

Dịp lễ Quốc khánh 2.9, Đầm Sen triển khai chuỗi sự kiện với chủ đề “Bay cao Việt Nam”, giảm giá cho du khách, người dân mua vé đến vui chơi trong ngày 2.9…

Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên cũng cho biết, ngày 1 và ngày 4.9, mỗi ngày khu du lịch đón hơn 20.000 khách; cao điểm ngày 2 và ngày 3.9 nơi đây có thể đón đến khoảng 50.000 lượt khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.