Người dân TP.HCM đi sắm tết tận đêm khuya khi quần áo ào ạt xả hàng

01/02/2024 14:38 GMT+7

Những ngày cận Tết Giáp Thìn 2024, người dân TP.HCM đi mua sắm tết ở các gian hàng vỉa hè, nơi bán hàng thanh lý, xả hàng tồn kho nhằm tiết kiệm một phần chi phí.

Thay vì vào các shop quần áo, nhiều người dân lựa chọn sắm tết ở các tiệm vỉa hè để tiết kiệm chi phí. Hàng quần áo vỉa hè còn gọi là hàng xôn có giá chỉ dao động từ 80.000 - 150.000 đồng cho áo, quần, giày dép, túi xách,... nhưng lại vô cùng đa dạng mẫu mã, kiểu dáng và chất lượng ổn đi đôi với tầm giá.

Ghi nhận của Thanh Niên tối 30.1, nhiều tuyến đường tại TP.HCM trở nên nhộn nhịp hơn khi người dân đổ ra đường để mua sắm quần áo tết. Đặc biệt tại các tuyến đường Nguyễn Trãi (Q.5), Quang Trung, Nguyễn Oanh (Q.Gò Vấp), Trần Quang Diệu, Cách Mạng Tháng 8 (Q.3)...

Hình ảnh người mua người bán vô cùng sôi động, nhộn nhịp tới tận khuya.

Người dân TP.HCM đi sắm tết tận đêm khuya khi quần áo ào ạt xả hàng- Ảnh 1.

Một năm kinh tế khó khăn, buôn bán ế ẩm các shop đua nhau xả hàng đồng giá 50.000 đồng, 99.000 đồng, 149.000 đồng nên thu hút rất đông người đến lựa chọn mua sắm

NHẬT THỊNH

Người dân TP.HCM đi sắm tết tận đêm khuya khi quần áo ào ạt xả hàng- Ảnh 2.

Đi dọc tuyến đường Nguyễn Trãi (Q.5) có hàng chục quầy "xả hàng kho, giá rẻ như cho" theo như nhân viên ở đây rao

NHẬT THỊNH

Người dân TP.HCM đi sắm tết tận đêm khuya khi quần áo ào ạt xả hàng- Ảnh 3.

Đưa vợ đi mua sắm tết sau một ngày làm việc vất vả, chú Huỳnh Trung Hiền (ngụ quận 8) chia sẻ: "Nhà tôi năm nào cũng mua đồ ở đường Nguyễn Trãi này, ở đây cái gì cũng có bán nên mua vừa tiện mà giá cả lại phải chăng, đặc biệt còn trả giá được chứ vào cửa hàng thì khó"

NHẬT THỊNH

Người dân TP.HCM đi sắm tết tận đêm khuya khi quần áo ào ạt xả hàng- Ảnh 4.

Quản lý một cửa hàng quần áo trên đường Nguyễn Trãi (Q.5) cho biết, nhiều mẫu bán bằng hoặc thấp hơn giá nhập để thu hồi vốn và dọn kho chuẩn bị cho mẫu mã mới sau Tết

NHẬT THỊNH

Người dân TP.HCM đi sắm tết tận đêm khuya khi quần áo ào ạt xả hàng- Ảnh 5.
Người dân TP.HCM đi sắm tết tận đêm khuya khi quần áo ào ạt xả hàng- Ảnh 6.
Người dân TP.HCM đi sắm tết tận đêm khuya khi quần áo ào ạt xả hàng- Ảnh 7.

Những quầy xã hàng kho thu hút rất đông chị em phụ nữ đến mua sắm, thậm chí còn tranh giành nhau để lựa được những bộ đồ đẹp nhất

NHẬT THỊNH


Người dân TP.HCM đi sắm tết tận đêm khuya khi quần áo ào ạt xả hàng- Ảnh 8.

Hơn 22 giờ khuya, đường Nguyễn Trãi (Q.5) vẫn nhộn nhịp khi rất đông người dân đến đây để sắm Tết, khiến giao thông qua đường này trở nên khó khăn, nhiều thời điểm xảy ra ùn ứ, xe di chuyển chậm

NHẬT THỊNH

Người dân TP.HCM đi sắm tết tận đêm khuya khi quần áo ào ạt xả hàng- Ảnh 9.

"Cả năm nay tôi ít ra shop mua đồ, chỉ mua sắm online, có dịp tết này mới đi ra ngoài mua sắm. Mua đồ tôi chỉ để ý đến mẫu mã và hợp với túi tiền thì sẽ mua chứ không ngại đồ sale, một năm kinh tế khó khăn tiết kiệm được phần nào hay phần đấy", chị Phùng Châu Thanh Tú (ngụ quận 5) tâm sự

NHẬT THỊNH

Người lao động nghèo chọn ăn tết xa nhà vì gánh nặng lì xì, quà cáp

Người dân TP.HCM đi sắm tết tận đêm khuya khi quần áo ào ạt xả hàng- Ảnh 10.

Bày bán ngoài vỉa hè, không có phòng thử đồ nhưng nhiều người không ngại khi thử đồ giữa đường phố

NHẬT THỊNH

Người dân TP.HCM đi sắm tết tận đêm khuya khi quần áo ào ạt xả hàng- Ảnh 11.
Người dân TP.HCM đi sắm tết tận đêm khuya khi quần áo ào ạt xả hàng- Ảnh 12.
Người dân TP.HCM đi sắm tết tận đêm khuya khi quần áo ào ạt xả hàng- Ảnh 13.

Những cửa hàng thời trang lớn trên đường Nguyễn Trãi cũng trưng bày những sản phẩm khuyến mãi trước cửa hàng để thu hút khách đến mua sắm

NHẬT THỊNH

Người dân TP.HCM đi sắm tết tận đêm khuya khi quần áo ào ạt xả hàng- Ảnh 14.

Đủ mọi mặt hàng, từ quần áo, giày dép, mũ, túi xách... đều có ở con đường Nguyễn Trãi (Q.5)

NHẬT THỊNH

Người dân TP.HCM đi sắm tết tận đêm khuya khi quần áo ào ạt xả hàng- Ảnh 15.

Một quầy xả hàng kho giá rẻ khác trên đường Cách Mạng Tháng 8 (Q.3)

NHẬT THỊNH

Người dân TP.HCM đi sắm tết tận đêm khuya khi quần áo ào ạt xả hàng- Ảnh 16.

Với quan niệm mọi thứ mới mẻ để đón năm mới may mắn, việc mua sắm quần áo mới là điều tất yếu của mọi người dân trong dịp Tết đến xuân về. Nhưng với tình hình kinh tế khó khăn trong năm vừa qua, nhu cầu mua sắm của người dân cũng bắt đầu giảm sút, chi tiêu cũng thắt chặt hơn nên việc lựa chọn nơi mua sắm đồ Tết cũng cần phải kinh tế hơn

NHẬT THỊNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.