Người dân TP.HCM đổ ra đường vui chơi, mua sắm cuối tuần

28/08/2022 06:51 GMT+7

Sức sống ở TP.HCM đã trở lại. Người dân đổ ra đường vào dịp cuối tuần để vui chơi, giải trí , mua sắm. Tại những giao lộ đã xuất hiện tình trạng kẹt xe cục bộ vào ban đêm, sau 21 giờ.

Ghi nhận của chúng tôi tại các điểm vui chơi, ẩm thực tại TP.HCM, không khí đã khá khởi sắc, các bãi đậu xe không còn chỗ trống, nghìn nghịt người chen chúc nhau ở các trung tâm mua sắm.

Người dân đổ vào các trung tâm thương mại để mua sắm

đinh đang

Tối thứ bảy, tại Trung tâm thương mại Aeon Mall, Q.Tân Phú (TP.HCM), khu vực ẩm thực tự chọn luôn đông thực khách, vị trí chỗ ngồi cũng quá tải.

Chị Oanh, ngụ tại đường Tân Quý, Q.Bình Tân (TP.HCM), chia sẻ: "Tôi ở gần trung tâm thương mại này nên quan sát khá rõ. Từ sau dịch Covid-19 đến nay, tôi mới thấy các khu thương mại đông đúc trở lại. Gia đình tôi mua đồ ăn ngay tại chỗ mà phải xếp hàng rất lâu và tìm bàn hết sức vất vả".

Khu vực ẩm thực luôn trong tình trạng quá tải

đ.đ

Tại khu vực bánh kẹo, các loại bánh trung thu được trưng bày bắt mắt và thu hút khá nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh

Khu vực trung tâm TP.HCM như Nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố đi bộ Bùi Viện… thu hút khá đông người dân thành phố đến vui chơi, giải trí.

Không khí nhộn nhịp tại phố đi bộ Bùi Viện tối 13.8

đ.đ

Tại phố đi bộ Bùi Viện, không khí tưng bừng đã dần trở lại sau một thời gian dài gián đoạn. Một số nhân viên các quán bar trên phố đi bộ cho biết: Mặc dù du khách nước ngoài chưa phục hồi như lúc trước dịch nhưng việc kinh doanh cũng đã khởi sắc hơn trước. Nếu trước dịch là 100% thì hiện tại cũng phục hồi được 60 - 70% rồi.

Khách nước ngoài đã quay trở lại Việt Nam

đ.đ

Không khí sôi động, đông vui trên đường phố. Dường như người dân đã dần giải tỏa nỗi lo dịch bệnh

đ.đ

Sức sống đã dần hồi sinh ở thành phố đông dân nhất Việt Nam

đ.đ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.