Người dân về quê nghỉ tết Dương lịch: Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc, bến xe vắng người

30/12/2022 19:07 GMT+7

Từ chiều 30.12, nhiều người dân sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội tranh thủ sắp xếp đồ đạc, lên đường về quê đón tết Dương lịch 2023 .

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người lao động được nghỉ làm một ngày tết Dương lịch và hưởng nguyên lương. Theo lịch năm 2023, ngày 1.1 rơi vào ngày chủ nhật nên người lao động được nghỉ bù thêm ngày thứ hai tuần tiếp theo.

Người dân mang đồ đạc về quê đón tết Dương lịch 2023

Đình Huy

Như vậy, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày. Tuy nhiên, một số đơn vị, công ty áp dụng lịch 1 tuần nghỉ 2 ngày cuối tuần thì người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày, từ 31.12.2022 - 2.1.2023

Theo ghi nhận của Thanh Niên, chiều 30.12, nhiều người dân đã tranh thủ sắp xếp đồ đạc, lên đường về quê. Tại một số đoạn đường cửa ngõ phía nam Hà Nội như Nguyễn Xiển, Giải Phóng..., lượng xe di chuyển quá đông dẫn đến tình trạng ùn tắc.

Ngược lại, ở 2 bến xe lớn nhất Hà Nội là Bến xe Giáp Bát và Bến xe Mỹ Đình, lượng khách đổ về khá ít, không khác gì so với ngày thường. "Năm nay, khách chỉ nhiều hơn năm ngoái một chút, tài xế như chúng tôi đứng cả tiếng bên ngoài cổng bến xe nhưng chỉ bắt được vài khách", một tài xế tuyến xe Nam Định - Hà Nội chia sẻ.

Bến xe Giáp Bát lượng khách đổ về khá ít lúc 17 giờ chiều nay

Đình Huy

Lý giải về tình trạng bến xe vắng khách, ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó giám đốc Bến xe Giáp Bát, cho biết từ khi có dịch bệnh, lượng khách đổ về bến xe những ngày nghỉ lễ như tết Dương lịch ít hơn mọi năm. Ngoài ra, hiện nay các xe hợp đồng bên ngoài phát triển rất mạnh nên hành khách có nhiều lựa chọn.

"Chúng tôi vẫn tăng cường 300% số xe để đưa người dân về quê đón tết. Tuy nhiên, tính đến tối 30.12, lượng khách đổ về Bến xe Giáp Bát vẫn rất vắng dù đường Giải Phóng ùn tắc", ông Tùng nói.

Khu vực mua vé của bến xe Giáp Bát không một bóng người

Đình Huy

Lượng khách đổ về Bến xe Giáp Bát ít hơn nhiều so với những năm chưa có dịch bệnh

Đình Huy

Chỉ có một số thời điểm, lượng khách đổ vào bến đông do vừa di chuyển từ xe buýt xuống

Đình Huy

Một số người dân ngồi đợi xe co ro vì thời tiết lạnh

Đình Huy

Tình trạng khách ở Bến xe Mỹ Đình cũng không khả quan hơn là mấy

CTV

Lúc 16 giờ 30 chiều nay, Bến xe Mỹ Đình chỉ một vài khách ngồi đợi ở bến

CTV

Một vài hành khách chuẩn bị di chuyển lên xe

CTV

Đường Nguyễn Trãi chật kín phương tiện lúc 16 giờ 15

Đình huy

Đường Nguyễn Xiển cũng ùn tắc, nhiều người phải đi lên vỉa hè lúc 16 giờ 30

Đình Huy

Ô tô xếp hàng dài tại đường Giải Phóng lúc 16 giờ 30

Đình Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.