Người Đà Lạt vừa hiến đất vừa góp trên 2 tỉ đồng làm đường

21/12/2023 19:35 GMT+7

Các hộ dân ở Tổ dân phố Đa Phú, P.7, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tự nguyện hiến đất, đóng góp 2,2 tỉ đồng để làm đường dân sinh.

Ngày 21.12 ông Trương Bá Quý, Tổ trưởng tổ dân phố Đa Phú, P.7 (Đà Lạt) cho biết bên đơn vị thi công vừa bàn giao 2 tuyến đường dân sinh gồm đường hẻm Đan Kia (Tổ 55A cũ) và đường Hố Hồng để bà con Tổ dân phố Đa Phú chính thức đưa vào sử dụng.

Người Đà Lạt vừa hiến đất vừa góp trên 2 tỉ đồng làm đường- Ảnh 1.

Tuyến đường Hố Hồng được đơn vị thi công bàn giao cho Tổ dân phố Đa Phú đưa vào sử dụng

LV

Theo ông Quý, hai tuyến đường này trước đây vào mùa mưa chịu cảnh sình lầy, mùa nắng thì bụi mù, ảnh hưởng đến việc lưu thông và vận chuyển hàng hóa, vật tư của các nông hộ chuyên sản xuất rau, hoa trong khu vực.

Sau khi Ban điều hành Tổ dân phố Đa Phú vận động, các hộ dân đều đồng lòng, chung sức đóng góp tài chính để làm mới 2 tuyến đường dân sinh. tuyến Hố Hồng dài 700 mét và tuyến đường hẻm Đan Kia dài 350 mét. Mặt đường có chiều rộng từ 4,5 - 5 mét được trải bê tông nhựa nóng, mương nước được đúc bằng bê tông xi măng.

Người Đà Lạt vừa hiến đất vừa góp trên 2 tỉ đồng làm đường- Ảnh 2.

Người dân Tổ dân phố Đa Phú tự nguyện đóng góp 2,2 tỉ đồng làm 2 tuyến đường dân sinh

LV

Tổng số tiền đầu tư làm 2 tuyến đường này 2,2 tỉ đồng. Cụ thể, đường Hố Hồng chi phí 1,6 tỉ đồng, hẻm Đan Kia 600 triệu đồng đều do người dân đóng góp 100%. 

Sau khi bàn bạc, 50 hộ dân có đất sản xuất và nhà trong khu vực thống nhất mức đóng góp 4,2 triệu đồng/ sào đất, mỗi nóc nhà đóng góp 15 triệu đồng, với những nhà tạm đóng góp 5 triệu đồng. Ngoài ra có 10 hộ tự nguyện hiến hơn 200m2 đất để mở rộng đường.

Người Đà Lạt vừa hiến đất vừa góp trên 2 tỉ đồng làm đường- Ảnh 3.

Tuyến hẻm Đan Kia được trải thảm bê tông nhựa kiên cố

LV

Ông Nguyễn Văn Bảo, Bí thư Đảng ủy P.7 cho biết, được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân nên chỉ trong 2 tháng việc thi công nâng cấp 2 tuyến đường Hố Hồng và hẻm Đan Kia hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Việc mở rộng nâng cấp 2 con đường dân sinh tạo thuận tiện trong việc đi lại, sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời sống của người dân.

Cũng theo ông Bảo, đầu năm 2023 người dân sống dọc tuyến đường Đinh Công Tráng và Bạch Đằng trên địa bàn P.7 (Đà Lạt) cũng tự nguyện hiến hơn 1.600 m2 đất trị giá hàng tỉ đồng để mở rộng đường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.