Người đẹp Ba Lan đăng quang 'Miss World', Đỗ Thị Hà trượt Top 6

17/03/2022 08:38 GMT+7

Hoa hậu Đỗ Thị Hà vắng mặt trong Top 6 Miss World . Trong khi đó, người đẹp đến từ Ba Lan được gọi tên cho ngôi vị cao nhất.

Sáng 17.3 (giờ Việt Nam), chung kết Miss World (Hoa hậu Thế giới) được tổ chức tại Puerto Rico với màn tranh tài của 40 thí sinh. Được biết cuộc thi diễn ra hồi tháng 11.2021. Các thí sinh đã trải qua một tháng tham gia hoạt động bên lề và các phần thi phụ. Chung kết ban đầu dự kiến diễn ra ngày 16.12.2021 nhưng phải hủy vào phút chót vì dịch Covid-19 bùng phát. Sau đó, ban tổ chức công bố Top 40 thí sinh xuất sắc nhất và họ trở lại Puerto Rico để tranh tài.

Đỗ Thị Hà chụp ảnh cùng các thí sinh trước thềm chung kết

FBNV

Đỗ Thị Hà là người đẹp Việt góp mặt tại chung kết Miss World. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng với chiều cao 1,75m, số đo ba vòng 82-61-94. Trước đó, thí sinh quê Thanh Hóa có phong độ ổn định tại cuộc thi khi giành những thành tích ấn tượng như Top 13 phần thi Top Model, Top 16 phần thi đối đầu, Top 27 phần thi tài năng... Cô đặt mục tiêu vào Top 13 chung cuộc tại đấu trường nhan sắc lớn này.

Đỗ Thị Hà xuất hiện tự tin trong phần mở màn

Chụp màn hình

Mở đầu đêm thi, các thí sinh xuất hiện trong trang phục truyền thống, thể hiện những điệu nhảy đẹp mắt ở tiết mục Dance of the world. Đỗ Thị Hà diện thiết kế Nhụy Kiều Tướng Quân - Bà Triệu, tự tin sải bước và gây ấn tượng bởi nụ cười rạng rỡ giữa sân khấu.

Sau đó, Top 40 tiếp tục xuất hiện trong phần thi trình diễn trang phục dạ hội. Đỗ Thị Hà thuộc nhóm thí sinh cuối cùng bước ra sân khấu. Cô chọn chiếc váy của Đỗ Long với màu hồng nổi bật, khai thác vẻ đẹp từ hình ảnh uốn lượn của những đồng ruộng bậc thang vùng Tây Bắc khi nhìn từ trên cao. Với phom dáng đầm đuôi cá được đính kết hơn 1.000 viên đá sapphire giúp Đỗ Thị Hà tôn lên đường cong nóng bỏng và nổi bật khi trình diễn.

Đỗ Thị Hà chọn thiết kế váy hồng của Đỗ Long trong phần thi trang phục dạ hội

Chụp màn hình

Người đẹp Việt cho thấy sự tự tin khi sải bước trên sân khấu cùng các đối thủ

Chụp màn hình

Sau đó, các thí sinh trở lại sân khấu để lắng nghe công bố kết quả Top 13. Đỗ Thị Hà là người đẹp đầu tiên được gọi tên trong danh sách này. Cô cho biết bản thân tự hào khi trở thành đại diện Việt Nam ở đấu trường Miss World.

Trong phần phát biểu, Đỗ Thị Hà cho biết thật sự bất ngờ với kết quả này và không tin bản thân có thể xuất hiện trong Top 13 Miss World 2021. Đối với cô, đây là một điều thật sự tuyệt vời và gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã ủng hộ mình tại quê nhà.

Đỗ Thị Hà là người đẹp đầu tiên được gọi tên vào Top 13

chụp màn hình

Ngoài Đỗ Thị Hà, những ứng viên được gọi tên vào Top 13 gồm: Mexico, Northern Ireland, Philippines, Ba Lan, Somalia, Mỹ, Colombia, Cộng hòa Czech, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, Bờ Biển Ngà.

Sau đó, hai MC công bố top 6 chung cuộc gồm đại diện của Mỹ, Ba Lan, Mexico, Indonesia, Bắc Ireland, Bờ Biển Ngà. Như vậy, Đỗ Thị Hà dừng chân ở top 13 chung cuộc.

Người đẹp Karolina Bielawska (giữa) giành ngôi vị cao nhất

chụp màn hình

Trải qua các vòng thi, người đẹp Karolina Bielawska (Ba Lan) được xướng tên cho ngôi vị cao nhất tại Miss World. Đại diện đến từ Mỹ giành Á hậu 1. Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về người đẹp Bờ Biển Ngà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.