Người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia bị bắt vì dùng chất cấm, hành hung cảnh sát

10/07/2021 18:04 GMT+7

Theo New Straits Times (Malaysia) hôm 9.7, Kohinoor Damodaran Kaittiani vừa bị bắt vì lái xe trong tình trạng không tỉnh táo, hành hung người thi hành công vụ. Cô phải hầu tòa với cáo buộc đánh cảnh sát và lạm dụng chất kích thích.

Kohinoor Damodaran Kaittiani phải hầu tòa ở Petaling Jaya hôm 9.7 vì cáo buộc đánh cảnh sát và lạm dụng chất kích thích. Tuy nhiên, người đẹp 29 tuổi không thừa nhận cả hai tội danh nói trên. Theo bản cáo trạng, cô đã sử dụng vũ lực chống lại người thi hành công vụ khi đấm hạ sĩ Sharularifin Sarmadan rạng sáng 8.7. Kohinoor Damodaran Kaittiani vi phạm mục 353 Bộ luật Hình sự và có thể đối mặt với mức án tối đa là hai năm tù giam. Tại trụ sở cảnh sát Petaling Jaya cùng ngày, người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia cũng bị cáo buộc lạm dụng chất gây nghiện nguy hiểm Tetrahydrocannabinol. Hành vi trên vi phạm đạo luật về ma túy năm 1952 của nước này và có thể bị phạt tù tối đa 5 năm và phạt tiền 20.000 ringgit (gần 110 triệu đồng) nếu bị kết án.
Phía công tố viên đã yêu cầu tòa áp dụng mức bảo lãnh 5.000 ringgit (hơn 27,4 triệu đồng) đối với bị cáo. Tuy nhiên, luật sư của Kohinoor Damodaran Kaittiani thỉnh cầu mức bảo lãnh tối thiểu với lý do nhà hàng mà cô sở hữu đã bị đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tòa án sau đó án định mức bảo lãnh 3.000 ringgit (hơn 16,4 triệu đồng) cho tất cả các cáo buộc và ấn định ngày 6.10 sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Quek Shen Tying (33 tuổi), bạn đi cùng Kohinoor Damodaran Kaittiani cũng đối mặt với tội lạm dụng chất kích thích ở cùng thời gian, địa điểm và nhận mức bảo lãnh 1.500 ringgit (hơn 8,2 triệu đồng).

Kohinoor Damodaran Kaittiani và người bạn đi cùng không nhận tội trong phiên tòa vừa qua

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEW STRAITS TIMES

Trước đó, truyền thông tiết lộ một người đẹp từng thi hoa hậu đã bị bắt với cáo buộc đâm vào chướng ngại vật trên đường cao tốc gần Petaling Jaya và hành hung một cảnh sát. Cảnh sát trưởng Mohamad Fakhruddin Abdul Hamid cho biết cô gái vi phạm dường như đã điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu. Cô điều khiển xe từ trung tâm thành phố Kuala Lumpur về hướng Petaling Jaya cùng một người bạn và bị cảnh sát giao thông tuýt còi lúc 3 giờ sáng.
“Người phụ nữ đã không dừng phương tiện của mình, thay vào đó lại lao vào khu vực rào chắn. Một chiếc xe tuần tra cảnh sát đã đuổi theo và cuối cùng cô ấy đã bị bắt giữ. Cô gái trở nên hung hãn hơn khi bị chặn lại và đấm một cảnh sát đang cố bắt cô ta”, vị này nói thêm. Ông cũng tiết lộ với truyền thông rằng kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy hai cô gái dương tính với ma túy.

Kohinoor Damodaran Kaittiani từng tham gia nhiều cuộc thi hoa hậu tại Malaysia

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HYPE

Kohinoor Damodaran Kaittiani đến từ Kota Kinabalu, Sabah. Cô có bằng cử nhân luật, từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ trong nước. Mỹ nhân 29 tuổi từng ghi danh thi Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia 2015 nhưng không tiến xa trong đêm chung kết. Cô cũng tham gia Hoa hậu Thế giới Malaysia 2011 và vào top 25 chung cuộc.
Trước khi danh tính của Kohinoor Damodaran Kaittiani được tiết lộ, dân mạng đã lan truyền thông tin một người đẹp bị bắt vì hành hung cảnh sát và thi nhau đồn đoán về nhân vật chính. Samantha Katie James - Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia 2017, bị công chúng đưa vào diện “tình nghi” hàng đầu vì từng vướng lùm xùm đánh nhau ở quán bar trong tình trạng say xỉn. Hai nàng hậu khác là Brynn Lovett và Kimberley Leggett cũng lần lượt bị "réo tên". Tuy nhiên, ba người đẹp này nhanh chóng được fan xác định vô tội vì ở địa điểm khác khi vụ việc diễn ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.