Người đẹp làng banh nỉ: Biểu tượng sexy của quần vợt châu Á

22/07/2016 11:19 GMT+7

Sania Mirza được vinh danh là một trong những tay vợt vĩ đại nhất châu Á đồng thời chiếm cứ một vị trí trong top đầu những “hot girl” làng banh nỉ thế giới nhờ sở hữu nhan sắc và thân hình nóng bỏng.

Công chúa của thể thao Ấn Độ
Mirza vẫn đang ở đỉnh cao phong độ khi giữ vị trí số 1 thế giới ở nội dung đánh đôi. Đến nay, tay vợt 29 tuổi của Ấn Độ đã đoạt tổng cộng 6 chức vô địch Grand Slam, 37 danh hiệu WTA ở nội dung đánh đôi nữ, đôi nam - nữ bên cạnh 16 huy chương (6 HCV) ở các sự kiện thể thao châu lục. Với những thành tích chói sáng trong sự nghiệp, cô gái đến từ Mumbai được mệnh danh là tay vợt nữ thành công nhất mọi thời đại của Ấn Độ cả về tài năng lẫn thu nhập (hơn 6 triệu USD).
Mặc dù giã từ sự nghiệp đánh đơn vào năm 2013 do chấn thương nhưng Mirza cũng kịp để lại nhiều dấu ấn với những trận thắng trước các hảo thủ Svetlana Kuznetsova, Vera Zvonareva, Marion Bartoli, Martina Hingis, Dinara Safina và Victoria Azarenka để vươn lên vị trí 27 thế giới trên bảng xếp hạng WTA vào năm 2007. Tài năng và thành tích này đã đưa Mirza vào danh sách các VĐV vĩ đại nhất thể thao châu Á.
Trong năm 2005, người đẹp lọt vào danh sách 50 người hùng châu Á của tạp chí Time và sau đó được tạp chí The Economic Times bình chọn vào danh sách 33 phụ nữ đáng tự hào nhất Ấn Độ vào năm 2010. Danh tiếng của Mirza không chỉ ở châu Á mà còn lan tỏa khắp toàn cầu khi trở thành đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc và đại sứ Nam Á trong cuộc chiến chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ. Đầu năm nay, Mirza đạt được đỉnh cao của danh vọng khi có tên trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới trong cuộc bình chọn của tạp chí Time.
Khổ vì cái đẹp
Sania Mirza và chồng Shoaib Malik trong lễ cưới năm 2010 indianexpress
Năm 2009, vẻ đẹp của Mirza đã hớp hồn huyền thoại cricket của Pakistan và thế giới Shoaib Malik. Sau quãng thời gian hẹn hò, kiều nữ quần vợt Ấn Độ cùng Malik tổ chức một đám cưới được xem là nổi tiếng nhất châu Á. Cuộc hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng này khiến báo giới tốn khá nhiều giấy mực bởi giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn luôn có mâu thuẫn. Ngoài ra, Malik còn bị buộc tội đã từng kết hôn với một cô gái trẻ trước đó. Nhưng cũng chính nhờ cuộc hôn nhân này, tên tuổi lẫn nhan sắc của Mirza đã được nâng lên một đẳng cấp cao hơn. Minh chứng là cái tên Mirza trở thành người phụ nữ được tìm kiếm nhiều nhất theo thống kê của Google vào năm 2010.
Với số đo 3 vòng hoàn hảo và thừa hưởng vẻ đẹp sắc sảo của đất nước Ấn Độ, Mirza liên tục xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí danh tiếng như Time, JFW, Asia Spa, WOW!, Forbes, Verve... Vẻ đẹp của Mirza từng được nhiều tạp chí mô tả là “Biểu tượng sex của quần vợt châu Á”. Tuy nhiên, cái đẹp của Mirza từng gây nhiều tranh cãi trong giới Hồi giáo Ấn Độ.
Người đẹp quần vợt này từng bị cho là kẻ đồi bại bởi mặc váy ngắn, áo hở hang thi đấu ở các giải quần vợt thay vì phải ăn mặc với trang phục kín đáo cùng khăn trùm đầu như phong tục của người Hồi giáo. Dẫu vậy, bất chấp nhiều lần bị đe dọa nhưng Mirza vẫn bảo vệ quan điểm trong phong cách ăn mặc có thiên hướng “sexy” của mình.
Mới đây nhất, “cô gái vàng” của thể thao Ấn Độ còn gây rúng động dư luận với loạt ảnh bikini nóng bỏng và khoe vòng 1 “khủng” trong một clip trên YouTube thu hút sự quan tâm cực lớn. Clip này đã nhận không ít chỉ trích từ các nhóm Hồi giáo. Tuy vậy Mirza luôn biết cách dập tắt những phản ứng này bằng thành tích ấn tượng trên sân banh nỉ. Mới nhất, kiều nữ quần vợt Ấn Độ cùng với tay vợt nữ huyền thoại Hingis chinh phục chức vô địch nội dung đôi nữ ở giải Úc mở rộng 2016 và 3 danh hiệu WTA.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.