Người dùng iPhone lock tại Việt Nam cảnh báo không reset máy

Loan Chi
Loan Chi
24/03/2022 08:52 GMT+7

Hôm 23.3, nhiều người dùng iPhone lock tại Việt Nam cảnh báo mã ICCID mới trên SIM ghép đã bị Apple khóa.

Xuất hiện từ năm 2018, mã ICCID trên SIM ghép là một cách giúp các máy iPhone lock (khóa theo nhà mạng) có thể "hóa thân" thành máy quốc tế chỉ bằng vài thao tác. Trước thời điểm này, các máy iPhone lock phải dùng với SIM ghép để có thể sử dụng.

Nhưng với ICCID, người dùng có thể đổi SIM mà máy vẫn hoạt động bình thường. Dù vậy Apple vẫn thường chặn những dãy ICCID để ngăn iPhone lock bị dùng cho các nhà mạng khác.

Nhiều người dùng cảnh báo iPhone lock tạm thời không reset máy để tránh trở thành cục gạch

chụp màn hình

Anh Quốc Huy, thợ sửa điện thoại tại TP.HCM, cho biết việc này diễn ra khá thường xuyên. Có một thời gian cộng đồng dùng iPhone lock bị khóa, nhưng lại "sống dậy" nhờ được chia sẻ số ICCID mới.

Anh cho biết để mở khóa, những chiếc iPhone khóa mạng sẽ cần ICCID của một chiếc SIM được Apple cấp phép, khi nhập vào sẽ có thể kết nối và nhận kích hoạt từ máy chủ Apple. Khi đó chiếc điện thoại khóa mạng sẽ được phép chạy mọi loại SIM như iPhone quốc tế.

Tuy vậy việc này chỉ hiện hữu khi máy không tiến hành Factory Reset. Nếu thực hiện thao tác này (thường được gọi là Reset dòng 2) thì cần phải thực hiện thao tác nhập ICCID để kích hoạt lại. Anh cũng cho biết việc kích hoạt này bắt buộc phải dùng bản iOS cao nhất, những phiên bản thấp hơn sẽ khó có cơ hội thành công khi gửi yêu cầu kích hoạt lên máy chủ Apple.

Việc "phá rào" này theo anh Huy là một cuộc đuổi bắt, dãy ICCID có thể dùng được một thời gian sẽ bị Apple chặn lại. Điều này khiến máy iPhone lock trở về thành "cục chặn giấy" nếu tiến hành Factory Reset. Hầu hết số ICCID giúp unlock được đều đến từ nhà mạng Mỹ.

Dù khá gian truân, nhưng vì giá chiếc iPhone lock rẻ hơn khá nhiều so với phiên bản quốc tế nên đến nay, cộng đồng người dùng iPhone lock tại Việt Nam vẫn rất nhộn nhịp.

Theo anh Hoàng Anh (Hà Nội), người dùng iPhone lock lâu năm cho biết việc unlock máy bằng ICCID này vẫn dùng được với chiếc eSIM và chi phí mở khóa chỉ vào khoảng 450.000 nên người dùng càng có nhiều lý do để mua iPhone lock.

Tuy vậy, việc bẻ khóa iPhone là một hành vi vi phạm phát luật vì không có sự đồng thuận của nhà mạng. Điều luật này được Thư viện Quốc hội Mỹ ban hành theo đạo luật bảo vệ tác quyền DMCA (Digital Millennium Copyright Act), có hiệu lực kể từ năm 2013. Tại Việt Nam, việc tìm mua chiếc iPhone hàng xách tay là khá dễ, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy người dùng nên tìm các sản phẩm chính hãng với chế độ bảo hành chuẩn từ Apple.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.