Người dùng xăng khống chế bé gái để đòi nợ khai 'bị quỵt tiền thầu xây dựng'

Lê Lâm
Lê Lâm
11/03/2023 22:33 GMT+7

Nam thanh niên khống chế bé gái 4 tuổi, đổ xăng đòi tự thiêu khai là chủ thầu xây dựng, bị cha bé gái quỵt tiền xây dựng công trình nên bắt cóc bé gái để đòi nợ.

Liên quan đến vụ giải cứu thành công bé gái 4 tuổi bị thanh niên khống chế và dọa tự thiêu, ngày 11.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự Ngô Quý Phương (29 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế; tạm trú TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi bắt cóc trẻ em.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận là chủ thầu xây dựng. Theo Phương, vào năm 2020, Phương có nhận lại thầu từ anh L.V.T (cha của bé gái) 11 công trình trên địa bàn TP.HCM. Phương đã bỏ ra tổng cộng 680 triệu đồng để mua vật tư và trả công thợ.

Tuy nhiên, cũng theo Phương, sau khi công trình hoàn thành, anh T. không thanh toán tiền cho Phương dù Phương đã nhiều lần đòi. Sau đó thì không còn liên lạc được, gia đình anh T. cũng bỏ đi đâu không rõ.

Đến đầu 2023, tình cờ phát hiện gia đình anh T. đang ở TP.Biên Hòa. Phương liền tìm đến nhà anh T. rồi nảy sinh ý định bắt cóc con gái anh T. để đòi nợ.

Người dùng xăng khống chế bé gái để đòi nợ khai bị quỵt tiền thầu xây dựng - Ảnh 2.

Phương khai nhận do cha bé gái quỵt nợ, bỏ trốn nên bắt cóc bé gái để đòi nợ

CÔNG AN ĐỒNG NAI

Chiều 10.3, Phương mua một chai xăng rồi đến trường cấp 2 mà người con lớn (13 tuổi) của anh T. đang học, ngồi đợi. Đến 16 giờ cùng ngày, khi cháu tan học thì Phương bám theo yêu cầu cháu đưa về nhà (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa). Trên đường về, Phương còn ghé một trường mầm non ở P.Trảng Dài đón em gái là cháu L.A.T (4 tuổi) rồi cùng về nhà ngồi đợi bố mẹ 2 cháu về.

Đến khoảng 17 giờ 15 phút (ngày 10.3), vợ anh T. về nhà. Phương nói chuyện nợ tiền thì vợ anh T. bảo "không biết, không liên quan" rồi bỏ đi ra ngoài. Lúc này, Phương khóa cửa, nhốt cháu L.A.T ở trong nhà cùng mình rồi lấy can xăng đổ ra giữa nền nhà uy hiếp nếu không trả tiền Phương sẽ đốt nhà, chết cùng cháu L.A.T. Tiếp đó Phương còn đổ xăng lên người, cầm hộp quẹt trên tay đe dọa ai tiến đến sẽ bật lửa tự thiêu.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày (10.3), lực lượng CSHS đã khống chế Phương, giải cứu thành công bé L.A.T.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.