Người dùng xăng tự thiêu, kẻ uống thuốc diệt chuột vì mâu thuẫn gia đình

(TNO) Liên tiếp xảy ra 2 vụ dùng xăng để 'giải quyết' mâu thuẫn gia đình chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần tại huyện miền núi cao Bắc Trà My (Quảng Nam).

(TNO) Liên tiếp xảy ra 2 vụ dùng xăng để 'giải quyết' mâu thuẫn gia đình chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần tại huyện miền núi cao Bắc Trà My (Quảng Nam).

Chị Huỳnh Thị Huệ đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam. Chị Huỳnh Thị Huệ đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.
Ngày 1.11, ông Huỳnh Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Kót (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa xảy ra thêm 1 vụ dùng xăng giải quyết mâu thuẫn gia đình, xảy ra tại thôn 5A (xã Trà Kót) khiến anh Phạm Văn Phương (39 tuổi) bị bỏng đến 70% còn người vợ (chị Huỳnh Thị Huệ, 38 tuổi) bị bỏng khoảng 30%.
Vụ việc xảy ra vào chiều tối 29.10. Theo ông Huỳnh Ngọc Chiến, trước khi xảy ra sự việc, anh Phương tổ chức uống rượu tại nhà với anh vợ (Huỳnh Văn Cường, 39 tuổi, trú cùng thôn) và một người tên Thành (trú ở xã Trà Đông, cùng huyện). Tong cuộc rượu có xảy ra cãi cọ. Khi anh vợ và khách ra về, tại nhà anh Phương bất ngờ xảy ra vụ cháy xăng.
Theo một nguồn tin ban đầu, nhiều khả năng chính chị Huệ đã dùng can xăng khoảng 1 lít đổ lên người rồi ôm chồng tự thiêu. Cơ quan chức năng hiện vẫn đang điều tra vụ việc.
Sau khi xảy ra vụ việc đáng tiếc tại nhà em gái, anh Huỳnh Văn Cường cũng bất ngờ uống thuốc diệt chuột  vào khuya ngày 29, rạng sáng ngày 30.10. Gia đình kịp phát hiện, đưa anh Cường đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Bắc Trà My.
Hiện vợ chồng anh Phương, chị Huệ đang được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, trong đó sức khỏe của anh Phương đang nguy kịch.
Đây là vụ dùng xăng để “giải quyết” mâu thuẫn gia đình thứ 2 chỉ trong vòng 1 tuần xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My.. Trước đó, chiều 25.10, vợ chồng Lê Quang Nhật - Nguyễn Thị Nhài ở xã Trà Sơn cũng đã dùng xăng tự đốt gây bỏng nặng (anh Nhật bị bỏng 97%, chị Nhài bỏng hơn 30%).
Nạn nhân Lê Quang Nhật sau khi chuyển cấp cứu và điều trị nhiều ngày tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam đã tử vong do vết thương quá nặng.
 

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.