Người giúp việc bắt cóc bé 3 tuổi, đòi 100 triệu đồng tiền chuộc

03/10/2014 13:45 GMT+7

(TNO) Chiều 3.10, một lãnh đạo Công an phường 2, quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công một vụ bắt cóc con tin nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Người giúp việc bắt cóc bé trai 3 tuổi đòi 100 triệu đồng tiền chuộc
Nguyễn Thị Loan - Ảnh do công an cung cấp 

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đây gia đình chị N.T.T.H (35 tuổi) thuê Nguyễn Thị Loan (42 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) về phụ giúp việc và trong coi trẻ con tại nhà ở đường Sông Thương, phường 2, quận Tân Bình.

Tối 1.10, chị H. đi làm về thì không thấy cháu N.T.B.S (3 tuổi, con ruột chị H.) và Loan ở nhà nên điện thoại cho Loan. Lúc này, Loan nói đang đưa cháu S. lên Bình Dương chơi.

Chi H. đề nghị Loan đưa cháu S. về ngay trong đêm nhưng Loan không đồng ý. Loan nói nếu muốn cháu S. trở về nhà an toàn thì phải trả 100 triệu đồng. Sau đó, Loan nhắn số tài khoản để chị H. chuyển tiền.

Lo sợ đến tính mạng con mình, chị H. đã trình báo vụ việc đến Công an phường 2, quận Tân Bình.

Nhận định vụ việc nghiêm trọng, lãnh đạo Công an phường 2 đã cấp báo lên Ban chỉ huy Công an quận Tân Bình để kết hợp phá án.

Quá trình xác minh, lực lượng Công an quận Tân Bình xác định Loan đang thuê phòng của một khách sạn trên đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, ở và nhốt giữ cháu S. nên triển khai phương án giải cứu con tin.

Sáng 2.10, lực lượng phối hợp đã ập vào kiểm tra khách sạn trên, giải cứu an toàn cháu S. và bắt giữ Loan.

Tại cơ quan điều tra, Loan khai nhận do bị bệnh không có tiền chữa trị nên bắt cóc cháu S. nhằm đòi tiền chuộc.

Ngọc Thọ

>> Bắt cóc người qua casino đòi tiền chuộc
>> Kẻ bắt cóc con tin ‘đầu hàng’ sau 10 phút thuyết phục
>> Khống chế người yêu gây náo loạn
>> Giải cứu thành công cô gái bị kẻ bịt mặt khống chế
>> Kẻ bắt cóc con tin yêu cầu báo chí phải gỡ tin, bài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.