Người gốc Việt bị cáo buộc tiếp tay al-Qaeda

14/10/2013 03:45 GMT+7

Theo hãng tin UPI hôm qua, phiên tòa chính thức xét xử nghi phạm người Mỹ gốc Việt Nguyễn Ngô Sinh Vinh về cáo buộc hỗ trợ al-Qaeda và làm giả thông tin trên hộ chiếu sẽ bắt đầu từ ngày 18.10. Hồi cuối tuần, tòa án liên bang ở Santa Ana, bang California đã truy tố Nguyễn, còn có tên là Hasan Abu Omar Ghannoum.

Người này bị bắt ngày 11.10 khi đang chuẩn bị sang Mexico với hộ chiếu giả. Tờ Los Angeles Times dẫn cáo trạng viết Nguyễn có ý muốn gia nhập al-Qaeda, âm mưu tiếp tay cho tổ chức này “dùng vũ khí có mức sát thương lớn, ám sát và bắt cóc, cũng như làm giả thông tin trên hộ chiếu nhằm tạo điều kiện cho một hành động khủng bố quốc tế”. Nguyễn sinh sống tại quận Cam, bang California và đã cải đạo từ Công giáo sang Hồi giáo. Los Angeles Times dẫn lời các người thân của nghi phạm bác bỏ mọi cáo buộc và còn khẳng định việc cải đạo khiến ông ta “trở nên tốt hơn”.

Hà Trinh

>> Mỹ bắt được thủ lĩnh Al Qaeda ở Libya
>> Al Qaeda ở Syria muốn độc chiếm vùng biên giới
>> Ông Assad: Syria không bị nội chiến, chỉ bị al-Qaeda tấn công
>> Al-Qaeda tuyên chiến với quân nổi dậy Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.