Người Hà Nội chèo thuyền đưa con cháu đi học ngày lũ sông Bùi dâng cao

Người Hà Nội chèo thuyền đưa con cháu đi học ngày lũ sông Bùi dâng cao

24/09/2024 05:48 GMT+7

Sau gần nửa tháng bão Yagi quét qua Hà Nội, nhiều xã ở vùng rốn lũ vẫn ngập nặng. Đường đi bị nước lũ chia cắt nên nhiều phụ huynh dùng thuyền chở học sinh đến trường.

Ngày 23.9, nhiều cơ sở giáo dục ở vùng rốn lũ Hà Nội đã hoạt động trở lại sau một thời gian tạm nghỉ vì ảnh hưởng của mưa lũ, trong đó có Trường THCS Hữu Văn và Trường tiểu học Hữu Văn (ở xã Hữu Văn, H.Chương Mỹ).

Người Hà Nội chèo thuyền đưa con cháu đi học ngày lũ sông Bùi dâng cao

Ngay lập tức, bà Nguyễn Thị Xoạn (56 tuổi, ở xóm Mỹ Thượng, xã Hữu Văn) quyết định cùng chồng dùng thuyền chở 2 cháu nội (học lớp 9 và lớp 6) đến trường vì lo lắng nếu tiếp tục học online tại nhà sẽ không hiệu quả.

"Vài chục năm trở lại đây mới bị ngập nặng như thế này. Nhà tôi xây ở nơi có địa hình cao mà còn bị nước ngập vào nhà khoảng 20 cm", bà Xoạn nói.

Người Hà Nội chèo thuyền đưa con cháu đi học ngày lũ sông Bùi dâng cao- Ảnh 1.
Người Hà Nội chèo thuyền đưa con cháu đi học ngày lũ sông Bùi dâng cao- Ảnh 2.
Người Hà Nội chèo thuyền đưa con cháu đi học ngày lũ sông Bùi dâng cao- Ảnh 3.

Nhiều phụ huynh, người thân dùng thuyền chở học sinh đến trường ở xã Hữu Văn

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Nhà bà Xoạn nằm cách Trường THCS Hữu Văn khoảng 2 km. Dù nước lũ đã cạn bớt, không còn gây ngập khu vực cổng trường nhưng tuyến đường gần nhất để đi từ nhà bà đến trường vẫn bị nước chia cắt. Có đoạn bị ngập sâu khoảng 1,5 m. Nếu di chuyển bằng thuyền, khoảng cách từ nhà bà Xoạn đến trường chỉ khoảng 1 km.

Người Hà Nội chèo thuyền đưa con cháu đi học ngày lũ sông Bùi dâng cao- Ảnh 4.

Trước cổng Trường THCS Hữu Văn trở thành "bến thuyền", nơi người dân đưa đón học sinh đến trường

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cùng có con đang học tại Trường THCS Hữu Văn, chị M. (hàng xóm bà Xoạn) cho biết vẫn còn tuyến đường vòng không bị ngập nước, có thể di chuyển bằng xe máy để đưa con đi học. Tuy nhiên, quãng đường này dài hàng chục cây số.

Người Hà Nội chèo thuyền đưa con cháu đi học ngày lũ sông Bùi dâng cao- Ảnh 5.
Người Hà Nội chèo thuyền đưa con cháu đi học ngày lũ sông Bùi dâng cao- Ảnh 6.
Người Hà Nội chèo thuyền đưa con cháu đi học ngày lũ sông Bùi dâng cao- Ảnh 7.

Nhiều gia đình lựa chọn thuyền làm phương tiện đưa đón học sinh vì thuận tiện và tiết kiệm thời gian hơn so với đi xe máy

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

"Nhà trường có cho phép các học sinh ở vùng ngập lụt được học online nhưng tôi thấy không hiệu quả nên dùng thuyền đưa con đến trường. Sáng nay, tôi chèo thuyền bằng tay và mất khoảng 30 phút để đưa các con đến trường. Giờ tôi mượn được máy (bộ chân vịt - PV) gắn vào thuyền nên việc đưa đón con sẽ nhanh hơn", chị M. cho biết thêm.

Người Hà Nội chèo thuyền đưa con cháu đi học ngày lũ sông Bùi dâng cao- Ảnh 8.
Người Hà Nội chèo thuyền đưa con cháu đi học ngày lũ sông Bùi dâng cao- Ảnh 9.
Người Hà Nội chèo thuyền đưa con cháu đi học ngày lũ sông Bùi dâng cao- Ảnh 10.

Nhiều tuyến đường ở các xã vùng rốn lũ Hà Nội vẫn bị chia cắt bởi nước lũ, dù đã gần nửa tháng sau khi bão Yagi quét qua

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Sông Bùi được biết đến là vùng thoát lũ của Hà Nội, trong đó bên hữu sông Bùi là vùng chứa nước, vùng phân lũ. Trong 15 năm trở lại đây, đã 5 lần nước tràn qua đê hữu Bùi gây ngập lụt cho nhiều xã của H.Chương Mỹ.

Lần đầu là năm 2008, Hà Nội bị ngập lụt lịch sử trên diện rộng. Lần thứ hai vào tháng 10.2017 và đợt ngập kéo dài hồi cuối tháng 7.2018 là lần thứ ba. Lần thứ 4 và 5 xảy ra vào đầu tháng 8 và ngày 8.9, khi bão Yagi quét qua Hà Nội, gây ngập hàng nghìn hộ dân ở H.Chương Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.