Người Hà Nội tranh thủ giờ nghỉ trưa, đổ về phủ Tây Hồ lễ rằm tháng chạp

06/01/2023 16:08 GMT+7

Như thông lệ, cứ đến ngày rằm tháng chạp hàng năm, hàng nghìn người dân lại đổ về phủ Tây Hồ (Q.Tây Hồ, Hà Nội ) làm lễ, cầu bình an.

Phủ Tây Hồ là nơi thờ thánh mẫu Liễu Hạnh. Theo truyền thuyết, phủ được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17. Đây là di tích quốc gia và là nơi linh thiêng, được nhiều người dân đến thắp hương, cầu nguyện mỗi dịp đầu tháng và ngày rằm.

Rất đông người dân đến phủ Tây Hồ vào trưa 6.1

CTV

Ghi nhận của Thanh Niên ngày 6.1 (tức 15 tháng chạp), hàng nghìn người dân đổ về đây đi lễ, cầu bình an.

Anh Ngô Văn Nhung (trú Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, nhiều năm nay, anh luôn đến phủ Tây Hồ đi lễ, cầu may mắn. Hôm nay là ngày làm việc trong tuần, không được nghỉ làm nên anh tranh thủ giờ nghỉ trưa mua đồ đi lễ.

"Cá nhân tôi nghĩ ngày rằm tháng chạp rất quan trọng. Đây là ngày để lễ cảm tạ những điều tốt đẹp đã đến trong năm cũ và cầu may trong năm mới. Năm nay, tôi và vợ bắt đầu kinh doanh nên cứ đầu tháng và ngày rằm, chúng tôi lại đi lễ chùa để cầu cho việc làm ăn thuận lợi", anh Nhung nói.

Dòng người tiến vào phủ Tây Hồ đi lễ

CTV

Hôm nay là ngày làm việc trong tuần nên nhiều người tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lễ

CTV

Mâm lễ được người dân chuẩn bị từ bên ngoài

CTV

Tất cả đều cầu mong sức khỏe, bình an... cho bản thân và gia đình

CTV

Khu vực bên trong phủ chính rất đông người dân khấn vái

CTV

Người dân ngồi đợi người thân đang lễ bên trong phủ

CTV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.