'Người không chân’ Pistorius chờ được ân xá vụ bắn chết bạn gái chấn động thể thao

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/11/2021 20:28 GMT+7

VĐV khuyết tật nổi tiếng Oscar Pistorius chuẩn bị ra tù sau khi đồng ý gặp cha mẹ của Reva Steenkamp, ​​người bạn gái mà anh sát hại và bị kết tội giết người vào năm 2013.

Pistorius, VĐV có biệt danh “Người không chân” và từng 6 lần đoạt HCV Paralympic, đã đủ điều kiện để được ân xá kể từ tháng 7 nhưng vẫn phải ngồi tù vì cuộc gặp giữa anh và cha mẹ của Steenkamp vẫn chưa được sắp xếp, luật sư của cả hai bên nói với hãng tin AP.

Người không chân’ Pistorius chờ được ân xá vụ bắn chết bạn gái chấn động thể thao

afp

Pistorius đã bị kết án 13 năm 5 tháng sau khi bắn cô bạn gái Steenkamp,​​một người mẫu xinh đẹp, qua cửa phòng tắm trong nhà của anh vào ngày lễ tình nhân 14.2.2013. Theo luật pháp Nam Phi, Pistorius đủ điều kiện để được ân xá sau khi chấp hành xong một nửa bản án.

AP đưa tin rằng một cuộc điều trần đối với Pistorius (34 tuổi) đã được lên kế hoạch vào tháng trước và sau đó bị hủy bỏ vì cuộc gặp đối thoại giữa VĐV khuyết tật này với Barry và June Steenkamp (cha mẹ nạn nhân) chưa được tiến hành. Luật sư Julian Knight của Pistorius tiết lộ, các quan chức của Bộ Cải huấn Nam Phi đã lên lịch cho phiên điều trần tạm tha, nhưng cuộc điều trần đã bị hoãn lại khi không có báo cáo đầy đủ về thời gian ở tù của Pistorius.

Vụ án Pistorius chấn động làng thể thao thế giới

afpp

Cha mẹ của Steenkamps đã yêu cầu một cuộc gặp trực tiếp với Pistorius trước khi anh được xem xét thả sớm khỏi Trung tâm cải huấn và trại giam Atteridgeville ở thủ đô Pretoria (Nam Phi), cũng như quyền của họ theo chính sách đối thoại giữa nạn nhân và người phạm tội ở nước này.

Trước đó, ông bà Barry và June Steenkamp đã tiết lộ rằng họ muốn hỏi Pistorius về lý do tại sao anh bắn con gái của họ. Barry và June Steenkamp được phép đưa ra các khuyến nghị sau cuộc họp của họ với Pistorius lên Hội đồng ân xá Nam Phi, mặc dù chưa biết họ có phản đối việc “Người không chân” được thả tự do hay không.

Oscar Pistorius luôn khẳng định rằng anh ta đã bắn Reeva Steenkamp vì anh ta nhầm bạn gái với một kẻ đột nhập

afp

Pistorius đã giành được 6 HCV tại Paralympic từ lần đầu ra mắt tại Athens 2004 đến London 2012. VĐV khuyết tật chạy nước rút nổi tiếng này cũng trở thành người không chân đầu tiên thi đấu tại Olympic dành cho các VĐV lành lặn, khi anh là thành viên của đội tiếp sức 4x400 m của Nam Phi tại London 2012. Anh từng là thành viên của đội tiếp sức 4x400m đã giành được HCB tại Giải vô địch điền kinh thế giới ở Daegu (Hàn Quốc) 1 năm trước đó.

Pistorius luôn khẳng định rằng anh đã nhầm Steenkamp với một kẻ đột nhập và ban đầu bị kết tội ngộ sát, trước khi Tòa án phúc thẩm tối cao ở Nam Phi lật lại phán quyết và tuyên án Pistorius tội giết người. Anh bị kết án 6 năm tù vào năm 2016 trước khi thời hạn tù được tăng lên 13 năm 5 tháng vào năm 2017.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.