'Người không phổi' thế chỗ tiền vệ rất hay nhưng đen đủi của U.19 Việt Nam

12/08/2022 18:41 GMT+7

Tiền vệ Nguyễn Văn Trường sẽ không kịp hồi phục chấn thương để cùng U.19 Việt Nam dự vòng loại U.20 châu Á 2022. "Người không phổi" Nguyễn Thanh Nhàn có thể là phương án bổ sung chất lượng cho HLV Đinh Thế Nam.

Ngay sau khi U.19 Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch giải U.19 quốc tế Thanh Niên 2022, HLV Đinh Thế Nam đã thông báo một tin không vui về lực lượng của đội: "Chấn thương cổ chân của Văn Trường cần phải ít nhất 2 tháng để hồi phục. Cậu ấy sẽ không kịp dự vòng loại U.20 châu Á tại Indonesia".

Nguyễn Văn Trường cần ít nhất 2 tháng để hồi phục chấn thương cổ chân

Ngọc dương

Có thể nói, sự vắng mặt của Nguyễn Văn Trường là tổn thất lớn về mặt nhân sự của đội tuyển U.19 Việt Nam. Trước khi dính chấn thương ở lượt trận thứ 3, giải U.19 quốc tế gặp Thái Lan, tiền vệ của CLB Hà Nội đang chơi rất thăng hoa trong màu áo U.19 Việt Nam. Trường đang đạt điểm rơi phong độ và nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Tuy nhiên, quá đen đủi cho cầu thủ 19 tuổi này khi chấn thương cổ chân khiến Trường bị lỡ nhịp, vỡ nhiều kế hoạch cùng với đội hình mà HLV Đinh Thế Nam đang dẫn dắt.

Mặc dù mất tiền vệ đang chơi rất hay là Nguyễn Văn Trường nhưng HLV Đinh Thế Nam cho biết ông đã có những phương án để thay thế. "Không có Trường là sự thiệt thòi lớn đối với đội tuyển. Nhưng trong bóng đá, không có người này thì phải có người khác thay. Trong thời gian tới, U.19 Việt Nam sẽ có những sự bổ sung để hướng đến vòng loại U.20 châu Á, đặc biệt là lực lượng đang thi đấu tại V-League, giải hạng nhất", ông Nam chia sẻ.

Nguyễn Thanh Nhàn (áo đỏ) đang là trụ cột của CLB Phố Hiến

CLB Phố hiến

Khi được phóng viên Báo Thanh Niên hỏi về việc liệu Nguyễn Thanh Nhàn có phải là sự bổ sung chất lượng khi Văn Trường vắng mặt hay không, HLV Đinh Thế Nam gật đầu: "Đó cũng là một phương án tốt trong thời gian tới". Thanh Nhàn hiện đang thi đấu trong màu áo CLB Phố Hiến, ở giải hạng nhất.

Trên thực tế, HLV Đinh Thế Nam là người có thời gian dài làm việc ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF và đây cũng chính là nơi Thanh Nhàn học tập, rèn luyện. Chính vì vậy, ông Nam hiểu rất rõ tiềm năng của tiền vệ sinh năm 2003 này. Anh được xem là một trong những cái tên nổi bật nhất trong lứa tuổi của mình.

Thanh Nhàn có biệt danh "Người không phổi" khi di chuyển liên tục trên sân mà không biết mệt mỏi. Với nền tảng thể lực tốt, tiền vệ sinh năm 2003 lên công về thủ nhịp nhàng, có tầm hoạt động rất rộng. Cầu thủ 19 tuổi còn có khả năng dứt điểm tốt và thính nhạy trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Anh từng nổi lên ở giải U.19 quốc gia 2021 ở Bình Dương khi in dấu giày trong cả 4 bàn thắng (1 hat-trick và 1 kiến tạo) để giúp U.19 PVF thắng U.19 Nutifood 4-1 và giành chức vô địch thuyết phục. Cá nhân Thanh Nhàn cũng ẵm danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải và suýt đoạt luôn Vua phá lưới với 7 bàn thắng (kém 1 bàn so với Vua phá lưới Nguyễn Quốc Việt của U.19 Nutifood)

Thanh Nhàn đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở giải hạng nhất

CLB Phố hiến

Sở dĩ, Nguyễn Thanh Nhàn không thể cùng U.19 Việt Nam dự giải U.19 Đông Nam Á và tiếp đó là U.19 quốc tế 2022 là tại vì cầu thủ này bận thi đấu trong màu áo đội bóng chủ quản. Tiền vệ sinh năm 2003 là nhân tố trụ cột của Phố Hiến và CLB này cũng đang hướng đến việc thăng hạng sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Hiện tại, anh cũng đang dẫn dầu danh sách Vua phá lưới của giải hạng nhất với 4 bàn thắng.

Dù không có tên trong danh sách 25 cái tên sẽ đi Nhật Bản để tập huấn nhưng nhiều khả năng anh góp mặt trong lực lượng U.19 Việt Nam chinh chiến ở vòng loại U.20 châu Á. Trong bối cảnh không có Văn Trường, Thanh Nhàn sẽ là sự bổ sung rất đáng để chờ đợi cho tuyến tiền vệ của đội bóng áo đỏ trong quãng thời gian tới.

Bên cạnh đó, Đinh Xuân Tiến (đang thi đấu trong màu áo SLNA ở V-League) cũng là cái tên chất lượng cho tuyến giữa U.19 Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.