'Người không phổi’ và 5 cầu thủ có phong độ tốt khác lên tuyển U.20 Việt Nam

24/08/2022 18:03 GMT+7

Chiều nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có văn bản triệu tập 6 cầu thủ gồm 5 của Phố Hiến và 1 của Học viện Nutifood cũng tăng cường đá lượt về giải hạng nhất quốc gia cho Phố Hiến lên đội tuyển U.20 Việt Nam.

Theo tinh thần công văn triệu tập, tiền đạo Lê Quang Hiển sinh năm 2004 của Học viện Nutifood, đương kim vô địch U.21 quốc gia sẽ tập trung vào ngày 27.8 tới khi đội tuyển U.20 Việt Nam về nước sau chuyến tập huấn ở Nhật Bản. Quang Hiển từng là đối tác rất ăn ý với Vua phá lưới giải trẻ Nguyễn Quốc Việt và cũng là 1” sát thủ” nhạy bén với cơ hội ghi bàn được thầy Giôm hết lời khen ngợi. Chủ tịch CLB Phố Hiến Vũ Tiến Thành đã đề nghị tăng cường Quang Hiển đá lượt về giải bóng đá hạng nhất cho đội bóng này và đã được bầu Hải của học viện Nutifood đồng ý để tạo cơ hội cho Hiển được thi đấu nhiều tránh mai một tài năng. Sự xuất hiện của Quang Hiển sẽ tăng thêm cơ hội chọn lựa cho các mũi nhọn tuyến đầu của tuyển U.20 Việt Nam.

Lê Quang Hiển (10) của Học viện Nutifood

Viết Định

Ngoài Lê Quang Hiển, 5 cầu thủ khác của CLB Phố Hiến cũng sẽ lên tuyển U.20 Việt Nam tập trung từ ngày 3.9 tới sau vòng 14 giải hạng nhất khi đội bóng này đá xong trận gặp chủ nhà Bà Rịa -Vũng Tàu. Đó là cặp trung vệ Trần Ngọc Sơn- Nguyễn Hiểu Minh, hậu vệ phải Nguyễn Hải Nam, tiền vệ tấn công Nguyễn Xuân Bắc và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn.

"Người không phổi" Nguyễn Thanh Nhàn xuất sắc trong vai trò ghi bàn

Hanna

Niềm vui ghi bàn của Nguyễn Hiểu Minh (trái)

Phố Hiến

Đây đều là những cầu thủ đang thể hiện phong độ tốt ở giải bóng đá hạng nhất và đang là những vị trí mà HLV Đinh Thế Nam đang rất cần cho đội U.20 Việt Nam. Sự xuất hiện của Ngọc Sơn và Hiểu Minh, một cặp trung vệ đang chơi tốt đã cùng nhau đá 11 trận giải hạng nhất vừa rồi sẽ tăng thêm hiệu quả cho hàng phòng ngự khi chỉ có những cái tên còn ít trận mạc như Đặng Tuấn Phong- Nguyễn Đức Anh- Trịnh Hoàng Cảnh- Nguyễn Nhật Minh và Vũ Văn Sơn.

Trần Ngọc Sơn (27) trung vệ chơi ổn định của CLB Phố Hiến

CLB Phố Hiến

Bên cạnh đó Hải Nam ở vị trí hậu vệ biên trái lên công về thủ tốt hỗ trợ cho Bảo Long và có thể đá cả biên phải khi cần thiết sẽ giúp ông Đinh Thế Nam có thêm chọn lựa khi Hà Châu Phi và Hồng Phúc vẫn còn trận hay trận dở. Sự có mặt của Xuân Bắc cũng rất cần thiết để tăng thêm chất thép ở tuyến giữa, giúp tăng cường sức tấn công và giảm bớt áp lực cho hàng thủ. Ngoài ra mũi nhọn Thanh Nhàn với biệt danh “người không phổi” ở tuyến trên sẽ góp phần tạo nên nhiều đột biến cho hàng công.

Hậu vệ Nguyễn Hải Nam (5) của CLB Phố Hiến

HANNA

Nguyễn Xuân Bắc (14, trái) tiền vệ tấn công xuất sắc của CLB Phố Hiến

VPF

Đây chỉ là đợt 1 bổ sung cho tuyển U.20 Việt Nam, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết sẽ còn làm việc với các đội V-League cũng như tính toán điều chỉnh lịch thi đấu với VPF để có thêm đợt bổ sung thứ 2 có thể sau trận gặp U.20 Palestine tại sân Việt Trì.

Công văn triệu tập lên U.20 Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.