Người lao động có tay nghề sẽ quay trở lại thành phố làm việc

Nguyên Nga
Nguyên Nga
10/12/2021 11:21 GMT+7

Đó là một trong nhiều nội dung được thông tin tại họp báo về Mekong Connect 2021 - Diễn đàn liên kết phát triển TP.HCM và các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long 2021 sáng nay ngày 10.12 tại TPHCM.

Diễn đàn được chính thức khai mạc và diễn ra ngày 17.12 tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM).

Sau 5 lần tổ chức, đây là lần đầu tiên Mekong Connect được tổ chức tại TP.HCM, với chủ đề “Phục hồi kinh tế và liên kết phát triển trong bình thường mới” do Bộ NN-PTNT, UBND TP.HCM và Bộ KH-CN đồng chủ trì. Sở Công thương TP.HCM, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) là những đơn vị phối hợp thực hiện.

Sau 5 lần tổ chức tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đây là lần đầu tiên Mekong Connect được tổ chức tại TP.HCM

ng.ng

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, diễn đàn là nơi các nhà quản lý lắng nghe, đúc kết ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, doanh nghiệp để có chính sách, điều chỉnh sát sườn nhằm phục hồi kinh tế các tỉnh thành phía nam, không riêng câu chuyện của TP.HCM.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công thương TP.HCM

ng.nga

Bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao - thông tin trước phiên khai mạc diễn đàn năm nay, các đơn vị thực hiện đã tổ chức nhiều phiên trù bị, cả online lẫn offline, với sự tham gia của nhiều chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, doanh nghiệp, nông dân... thảo luận, phản biện về nội dung các chủ đề tại diễn đàn năm nay. Đã có rất nhiều ý kiến tâm huyết.

Qua kết nối, hàng hóa của nhiều doanh nghiệp được đưa vào những phiên chợ xanh tử tế và được người tiêu dùng ủng hộ

bsa

Chẳng hạn, PGS-TS Lê Anh Tuấn, đến từ Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu, Đại học Cần Thơ cho rằng, số người rời thành phố về quê thì khoảng một nửa sẽ quay lại và đa số là có tay nghề, người ở lại quê dù không được học hành bài bản nhưng nếu có sự hỗ trợ vẫn có thể thích ứng. Hay như TS Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch Mỹ Lan Group nói, nhân lực đi hay ở quan trọng là cần có người biết sử dụng, một ông chủ biết sử dụng người mới quan trọng.

Trong khi đó, ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch GIBC, đặt vấn đề “tầm nhìn, chiến lược” từ nguồn lực hạn chế. Theo đó, ông Trai góp ý một trong những nội dung của Mekong Connect 2021 là làm sao tạo được nguồn lực tốt nhất cho phục hồi và phát triển.

Mekong Connect 2021 dự kiến sẽ được tổ chức dưới hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với sân khấu thực tế ảo nhằm đảm bảo công tác phòng dịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.