Thu hút nhà đầu tư về Đồng bằng sông Cửu Long

22/12/2020 09:11 GMT+7

Ngày 21.12, tại TP.Cao Lãnh, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp tổ chức Diễn đàn kinh tế Mekong Connect năm 2020 với chủ đề “Đưa sản phẩm dịch vụ Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vào chuỗi giá trị toàn cầu ”.

Gần 700 đại biểu là lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư, doanh nhân, nông dân, hợp tác xã nông nghiệp, các nhà đầu tư và các chuyên gia trong, ngoài nước đã đến dự.
Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, cho biết thách thức mà ĐBSCL đã và đang đối mặt là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp chưa cao, nguồn lực phát triển kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào khai thác tài nguyên bản địa, không nhiều sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao... ĐBSCL và các tỉnh An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp muốn phát triển thì sản phẩm, dịch vụ của vùng không thể chỉ phục vụ nhu cầu trong nước, mà còn phải hướng vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Ông Phạm Phú Trường, Giám đốc điều hành Tổ chức VBI Fast Track, cho rằng trong thu hút đầu tư, các tỉnh ĐBSCL cần phải đi “săn” nhà đầu tư có tầm để thương lượng và kéo họ về địa phương chứ không nên lựa chọn nhà đầu tư. Theo ông Trường, các tỉnh, thành An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp nói riêng và các tỉnh trong vùng ĐBSCL nói chung cần quan tâm kết nối để quy hoạch vùng và phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm tìm được các nhà đầu tư phù hợp.
Ông Vũ Bá Duy, Cục trưởng Cục Công tác phía nam (Bộ Công thương), thông tin kinh phí xúc tiến thương mại của ĐBSCL ít, chỉ chiếm 10/130 tỉ đồng tổng chi phí xúc tiến cả nước. Vì thế, các hiệp hội và các tỉnh cần liên kết lại để tập trung nguồn lực cho xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm tốt hơn. Cần kết hợp xúc tiến thương mại - xúc tiến đầu tư - xúc tiến chuyển giao công nghệ... để tạo sức lan tỏa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.