Người lao động mất việc làm vì Covid-19 có thể nhận 'túi an sinh' tại đâu?

Vũ Thơ
Vũ Thơ
08/10/2021 17:04 GMT+7

Nhằm giúp những người lao động nghèo vơi bớt khó khăn, do mất việc làm vì đại dịch covid-19, gian hàng “Triệu túi an sinh” đã được mở tại tổ dân cư số 8, số 21 Phú Xá, P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội.

Ngày 8.10, gian hàng “Triệu túi an sinh” do Ban Thanh niên công nhân và đô thị T.Ư Đoàn phối hợp với Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức, đã được khai trương tại P.Phú Thượng (Q.Tây Hồ, Hà Nội), với sự tham dự của Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương và đại diện chính quyền Q.Tây Hồ.

Ngày đầu Hà Nội mở gian hàng “Triệu túi an sinh”: hàng trăm người nghèo đến nhận

Chương trình nhằm hỗ trợ thanh niên công nhân, người lao động bị mất việc làm, gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và sẽ được tổ chức, vận hành xuyên suốt cho đến khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn thủ đô được kiểm soát ổn định.

Anh Ngô Văn Cương (áo xanh) trao túi an sinh cho công nhân lao động khó khăn vì dịch Covid-19

bảo anh

Vơi bớt gánh nặng cuộc sống

Tại đây, hàng trăm lao động nghèo đang tạm trú trên địa bàn Phú Thượng đã được đến nhận túi an sinh. Chị Khiêm Thị Thanh (43 tuổi, quê ở H.Thường Tín, Hà Nội) cho biết, chị là mẹ đơn thân đang nuôi 3 con nhỏ. Đã hàng chục năm nay chị làm nghề lái xe ôm mưu sinh với thu nhập ổn định từ 6 - 8 triệu đồng/tháng. Khi dịch Covid-19 ập đến, 2 tháng qua chị gặp rất nhiều khó khăn do mất việc làm.

“Tôi ở trọ cùng 2 người nữa, dù được nhà trọ cho ở miễn phí nhưng không đi làm được nên không có thu nhập và phải trông chờ vào những khoản cứu trợ để sống qua ngày”, chị Thanh chia sẻ.

Vì thế, khi được phường thông báo đến nhận suất quà của chương trình "Triệu túi an sinh", chị vui mừng nói: “Mình cảm ơn phường, xã và các bạn đoàn viên thanh niên đã giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn như mình. Và cũng mong rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trong xã hội được giúp đỡ để vượt qua đại dịch”.

Chị Khiêm Thị Thanh nhận quà của chương trình

bảo anh

Cũng là một công nhân lao động nghèo đến nhận quà của chương trình, anh Nguyễn Vũ Huy, công nhân Công ty Lotte, cho biết thời gian qua, gia đình anh rất khó khăn. Gia đình anh có 2 con nhỏ, vợ không có nghề nghiệp ổn định. Trong khi đó, do dịch bệnh, anh đi làm thất thường nên không đủ tiền chu cấp cho gia đình.

“Tôi và nhiều anh em công nhân khác phải sống nhờ vào quà cứu trợ của chính quyền và các tổ chức thiện nguyện. Hôm nay được phường mời lên nhận quà hỗ trợ, chúng tôi vui lắm. Dù cho phần quà nho nhỏ nhưng giúp chúng tôi bớt đi phần nào gánh nặng trong cuộc sống”, anh Huy xúc động chia sẻ.

Anh Ngô Văn Cương trao quà cho người lao động tại buổi khai trương gian hàng "Triệu túi an sinh"

bảo anh

Điều kiện nhận túi an sinh

Ban tổ chức cho biết, danh sách những người được nhận sẽ do chính quyền địa phương xét và gửi phiếu quà tặng của chương trình. Đối tượng nhận quà là người lao động khó khăn, công nhân nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Mỗi người khi cầm phiếu tới gian hàng sẽ nhận được “túi an sinh”.

Đối với các hộ gia đình trong vùng dịch không được phép đi lại, ban tổ chức sẽ vận chuyển các “túi an sinh” đến trụ sở UBND địa phương, trao tới người khó khăn.

Những thực phẩm thiết yếu được trao tặng tại gian hàng "Triệu túi an sinh"

vũ thơ

Mỗi túi quà trị giá tối thiểu 250.000 đồng (bao gồm gạo, trứng, bột mỳ, rau, quả…), có thể sử dụng cho một gia đình công nhân hoặc nhóm lao động từ 4 - 5 người trong vòng 1 tuần.

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, anh Trần Hữu, Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị T.Ư Đoàn, cho biết chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyến thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của T.Ư Đoàn, Ban Công nhân và đô thị T.Ư Đoàn phối hợp với Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư triển khai chương trình “Triệu túi an sinh” để hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn trong đợt dịch vừa qua.

Đại biểu tham quan gian hàng "Triệu túi an sinh"

bảo anh

“Với mong muốn chia sẻ một chút tấm lòng, động viên tinh thần đối với anh em công nhân và người lao động trẻ khó khăn, không có việc làm, không trở về địa phương và trong các khu cách ly, phong toả, chúng tôi đặt mục tiêu sẽ vận động được 5.000 túi, trị giá hơn 1 tỉ đồng để trao cho thanh niên công nhân và người lao động trẻ trong đợt dịch lần này”, anh Hữu nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.