Người lớn, trẻ em nô nức tắm giải nhiệt ở hồ nghìn năm tuổi

21/05/2023 21:18 GMT+7

Vào mỗi buổi chiều mùa hè, trẻ em, người lớn lại nô nức đi bơi ở hồ Long Trì, nằm trong khuôn viên khu di tích chùa Thầy (H.Quốc Oai, Hà Nội) để xua đi cái nóng và rèn luyện sức khỏe.

17 giờ ngày 21.5, chị Nguyễn Thu Nga (34 tuổi, trú xã Sài Sơn, H.Quốc Oai) cùng chồng là anh Nguyễn Văn Hải và 3 con chuẩn bị quần áo, kính bơi, áo phao để xuống hồ Long Trì tắm giải nhiệt.

Gia đình 5 người tắm giải nhiệt ở ao làng nghìn năm tuổi - Ảnh 1.

Người lớn, trẻ em xuống tắm giải nhiệt ở hồ Long Trì chiều 21.5

ĐÌNH HUY

Mỗi buổi tắm giải nhiệt kéo dài từ 30 phút - 1 tiếng. Anh Hải và con trai 8 tuổi xuống hồ tắm trước; trong khi đó, chị Nga sẽ ở nhà chuẩn bị cơm nước và quần áo cho 2 con gái (một cháu 5 tuổi, một cháu 2,5 tuổi) rồi ra tắm sau.

"Đây là mùa hè đầu tiên cả gia đình tôi đi tắm hồ vào mỗi buổi chiều, những năm trước, chỉ có chồng và con trai tôi. Năm nay do công việc rảnh rỗi hơn nên tôi đưa thêm 2 con gái cùng đi tắm", chị Nga chia sẻ.

Chị Nga cho rằng, nước ở trong hồ Long Trì tuy không sạch như bể bơi nhưng là môi trường tự nhiên để những em nhỏ bơi lội, vui chơi, tắm giải nhiệt.

Gia đình 5 người tắm giải nhiệt ở ao làng nghìn năm tuổi - Ảnh 2.

Gia đình 5 người nhà chị Nga và anh Hải

ĐÌNH HUY

Anh Nguyễn Tất Trung (42 tuổi, trú xã Sài Sơn) cho biết, từ nhiều năm nay, hồ Long Trì trở thành "bể bơi miễn phí" cho những thanh thiếu niên trong xã tắm, bơi lội vào những ngày hè.

"Dù nước hồ không sâu lắm nhưng chúng tôi đều yêu cầu những em nhỏ không biết bơi phải mặc áo phao. Trong lúc tắm, những người lớn ở trên bờ cũng thường xuyên theo dõi, đề phòng có tình huống xấu xảy ra", anh Trung nói.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, chiều 21.5, có khoảng gần 50 người gồm trẻ nhỏ, người lớn đến hồ Long Trì để tắm mát. Không chỉ là nơi giải nhiệt, đây cũng là nơi để người dân trong xã Sài Sơn rèn luyện sức khỏe, học bơi lội... Lực lượng chức năng cũng đã cắm biển cảnh báo dưới lòng hồ để những phụ huynh chú ý khi cho con em xuống hồ bơi lội.

Chùa Thầy còn có tên gọi khác là chùa Cả, nằm cách trung tâm TP.Hà Nội khoảng 25 km về phía tây nam. Chùa được xây dựng vào thời vua Lý Nhân Tông (1072 - 1127) và là nơi lưu dấu tu hành của một vị cao tăng thời Lý là thiền sư Từ Đạo Hạnh.

Năm 2014, chùa Thầy được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Ngày 21.4 vừa qua, chùa Thầy được công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt.

Gia đình 5 người tắm giải nhiệt ở ao làng nghìn năm tuổi - Ảnh 3.

Từ khoảng 16 giờ, các thanh thiếu niên trong xã Sài Sơn bắt đầu xuống hồ Long Trì tắm mát

ĐÌNH HUY

Gia đình 5 người tắm giải nhiệt ở ao làng nghìn năm tuổi - Ảnh 4.

Những em nhỏ được trang bị áo phao trước khi xuống nước

ĐÌNH HUY

Gia đình 5 người tắm giải nhiệt ở ao làng nghìn năm tuổi - Ảnh 5.

Từ nhiều năm nay, hồ Long Trì trở thành "bể bơi miễn phí" cho người dân trong xã giải nhiệt

ĐÌNH HUY

Gia đình 5 người tắm giải nhiệt ở ao làng nghìn năm tuổi - Ảnh 6.

Nhiều em nữ cũng xin phép bố mẹ để xuống hồ giải nhiệt

ĐÌNH HUY

Gia đình 5 người tắm giải nhiệt ở ao làng nghìn năm tuổi - Ảnh 7.

Để đề phòng tình huống xấu, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo ở lòng hồ

ĐÌNH HUY

Không chỉ tắm mát, các em nhỏ cũng thử sức nhào lộn dưới nước

ĐÌNH HUY

Gia đình 5 người tắm giải nhiệt ở ao làng nghìn năm tuổi - Ảnh 9.

Hai anh em Nguyễn Hữu Huy (6 tuổi) và Nguyễn Hữu Anh (8 tuổi) thích thú khi năm đầu tiên được xuống tắm hồ

ĐÌNH HUY

Lần đầu tiên được xuống nước, em nhỏ 2 tuổi liên tục gào khóc "cầu cứu" ông ở trên bờ

ĐÌNH HUY

Gia đình 5 người tắm giải nhiệt ở ao làng nghìn năm tuổi - Ảnh 12.

Một em nhỏ được phụ huynh tung lên mặt nước

ĐÌNH HUY

Gia đình 5 người tắm giải nhiệt ở ao làng nghìn năm tuổi - Ảnh 13.

Em nhỏ tập nhảy từ trên bờ xuống nước, tay vẫn không quên bịt mũi đề phòng sặc nước

ĐÌNH HUY


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.