Người mẫu sở hữu đôi chân dài 1,21m thi Hoa hậu Việt Nam

21/09/2020 20:19 GMT+7

Thí sinh Trần Thị Yến ghi điểm bởi nhan sắc xinh đẹp, có nét giống với Á hậu Thụy Vân. Việc sở hữu đôi chân dài 1,21m giúp cô được chú ý khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Thí sinh Trần Thị Yến gây chú ý khi xuất hiện trên Fanpage Hoa hậu Việt Nam. Cô sinh năm 1997, quê ở Thanh Hóa, sở hữu chiều cao nổi bật 1,75m. Trong hồ sơ của mình, người đẹp gửi hai ảnh diện áo dài trắng nữ tính, khoe nhan sắc xinh đẹp với nụ cười tươi rạng rỡ

Ảnh: FBNV

Chia sẻ với Thanh Niên, Trần Thị Yến tâm sự cơ duyên cô đến với Hoa hậu Việt Nam 2020 vì được bạn bè ủng hộ. Nữ thí sinh tiết lộ cô theo dõi cuộc thi từ năm 2012, song không nghĩ bản thân có đủ tiêu chuẩn để tham gia. Cô chia sẻ: “Ngày ấy, tôi nghĩ thi hoa hậu là cái gì đó rất xa xỉ. Nhưng mọi người bảo tôi có nét, có chiều cao nên phù hợp với cuộc thi. Hiện tại thì gia đình tôi chưa biết chuyện. Tôi dự định nếu được vào vòng trong mới chia sẻ với bố mẹ"

Ảnh: FBNV

Trần Thị Yến thật thà thú nhận đây là lần đầu tiên cô dự thi một đấu trường nhan sắc lớn nên “chưa biết chuẩn bị như thế nào". Tuy nhiên, vì một người chị hứa sẽ may tặng cho bộ áo dài thi sơ khảo khiến người đẹp phấn chấn, tự tin hơn. “Còn về kỹ năng catwalk, chụp ảnh thì tôi tự tin vì bản thân đã gắn bó với công việc người mẫu được khoảng 4 năm rồi", chân dài cho hay

Ảnh: FBNV

Nữ thí sinh tiết lộ cô sở hữu chiều cao 1,75m và đôi chân dài 1,21m. Người đẹp Thanh Hóa kể thời điểm học ở quê, cô sợ bị bạn trêu chọc vì quá cao nên phải “gù lưng xuống". Sau này, khi theo đuổi công việc làm người mẫu, chân dài mới tự tin đi thẳng. “Vì lúc đó ở quê tôi con gái mà cao như vậy thì rất khác thường”, cô chia sẻ

Ảnh: FBNV

Nói về việc nhan sắc được nhận xét giống với Á hậu Thụy Vân, Trần Thị Yến thừa nhận đó cũng là một động lực để cô dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020. “Tôi cũng lấy hình để đi hỏi thì mọi người cũng bảo là giống, đặc biệt là khi cười. Tôi cũng thấy mình giống chị ấy".

Ảnh: FBNV

Trần Thị Yến tiết lộ khi theo học đại học, nguồn thu nhập chính của cô đến từ công việc làm người mẫu. Nhờ đó, cô cảm thấy tự tin và hãnh diện về chiều cao của mình. “Bạn bè đồng trang lứa với tôi nếu không có chiều cao nổi bật thì phải đi làm những công việc lương khá thấp. Khi tôi theo nghề người mẫu, ba mẹ cũng không ưng đâu. Nhưng tôi cũng nói đây là công việc bình thường, thì ba mẹ không ủng hộ cũng chẳng phản đối", cô nói

Ảnh: FBNV

Nói về mục tiêu khi “chinh chiến" tại Hoa hậu Việt Nam 2020, người đẹp Thanh Hóa thẳng thắn: “Khi đi thi, ai cũng ước mơ vào Top 3 hoặc được hoa hậu thì càng tốt. Nhưng so với dàn thí sinh năm nay, tôi sẽ cố gắng để vào Top 10”

Ảnh: FBNV

Chân dài nói thêm nếu đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, cô mong muốn thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng. Nữ thí sinh cho hay: “Tôi từng tham gia một chương trình từ thiện, mang quần áo, gạo để ủng hộ người dân khó khăn trên Sơn La. Các em nhỏ ở đấy gần như không có áo khoác để mang khi trời lạnh. Nếu trở thành hoa hậu, tôi muốn xây trường và mang quần áo mới cho các em nhỏ”. Đồng thời, người đẹp nói thêm việc sinh ra ở vùng quê nghèo, đó là động lực để cố quyết tâm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn

Ảnh: FBNV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.