'Người mẹ tố CSGT đánh con mình': Công an H.Châu Thành khởi tố vụ án

Bắc Bình
Bắc Bình
27/12/2022 17:37 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành ( Tiền Giang ) xác định có hành vi cố ý gây thương tích nên đã khởi tố vụ án liên quan 'người mẹ tố CSGT đánh con mình'.

Ngày 27.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Tiền Giang) cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích liên quan vụ “người mẹ tố CSGT đánh con mình”, xảy ra trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương ra QL1, đoạn thuộc địa bàn xã Tam Hiệp, H.Châu Thành, trong đêm 20.10.

Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành cho biết chưa xác định được bị can.

Nội dung đăng trên trang cá nhân của mẹ bé N.M.K ngay sau khi vụ việc xảy ra

chụp màn hình

Theo hồ sơ vụ án, kết luận giám định pháp y của Phân viện Pháp y quốc gia tại TP.HCM cho thấy tổng tỷ lệ thương tích tại thời điểm giám định của nạn nhân N.M.K là 19%. Thương tích của nạn nhân do vật tày có cạnh tác động trực tiếp theo chiều hướng từ trước ra sau, từ trái sang phải theo chiều cơ thể nạn nhân gây ra.

Khởi tố vụ án liên quan vụ "mẹ tố CSGT đánh con mình"

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 21.10, Công an xã Tam Hiệp, H.Châu Thành tiếp nhận tin trình báo của anh Nguyễn Hoài Việt (31 tuổi, ngụ H.Cao Lãnh, Đồng Tháp) về vụ bé trai N.M.K (3 tuổi), con ruột của anh Việt, nghi bị CSGT tỉnh Tiền Giang dùng đèn pin đánh trúng mặt, gây trọng thương.

Theo nội dung trình báo, khoảng 22 giờ 40 ngày 20.10, anh Việt điều khiển máy BS 66F1 - 947... chở vợ là Huỳnh Thảo Sương (32 tuổi) và con trai lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng ra QL1 đi TP.HCM. Khi xe đang lưu thông đoạn thuộc Tam Hiệp, H.Châu Thành, Tiền Giang thì CSGT phát tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính, nhưng anh Việt không chấp hành mà điều khiển xe ra đoạn giữa con lươn. Tổ CSGT không truy đuổi.

Sau khi anh Việt điều khiển xe đi được một đoạn thì dừng xe lại kiểm tra, phát hiện bé N.M.K bị thương nghiêm trọng ở vùng mặt. Anh Việt đưa bé đến Trung tâm y tế H.Châu Thành cấp cứu và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang. Theo chẩn đoán ban đầu, bé K. bị “gãy bờ dưới hốc mắt trái, cạnh mũi trái”. Sau đó, bé tiếp tục được đưa lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) để điều trị.

Liên quan đến thông tin trình báo của ông Việt, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cử lực lượng xác minh và xác định vào đêm 20.10 có phân công một tổ công tác thực hiện nhiệm vụ trên đường dẫn cao tốc Trung Lương - TP.HCM. Tuy nhiên, theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác thì “không chặn dừng kiểm tra máy BS 66F1 - 947... và không thấy ông Việt điều khiển xe 66F1-947... đi ngang qua tổ công tác”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.