Người miền Tây rời quê sau tết: Ùn ứ nghiêm trọng tại cầu Mỹ Thuận

Nam Long
Nam Long
06/02/2022 13:28 GMT+7

Sáng 6.2, người dân miền Tây ùn ùn rời quê trở lại TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ sau tết, khiến cầu Mỹ Thuận và các cửa ngõ ra vào Vĩnh Long ken đặc phương tiện.

Xe cấp cứu chịu trận giữa dòng xe ken đặc

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng 6.2 (mùng 6 tết), hàng chục nghìn người dân miền Tây tranh thủ buổi sáng trời mát, mang đồ đạc rời quê quay lại TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ làm việc và học tập sau tết. Các cửa ngõ ra vào tỉnh Vĩnh Long như đoạn QL1 (TX.Bình Minh), cầu Mỹ Thuận (TP.Vĩnh Long) và phà Đình Khao (H.Long Hồ, Vĩnh Long) ken đặc phương tiện.

Cầu Mỹ Thuận và nhiều nơi ở miền Tây ùn ứ vì người dân trở lại TP.HCM

Cầu Mỹ Thuận ken đặc phương tiện sáng mùng 6 tết

XUÂN PHÚC

Đáng chú ý, tại khu vực cầu Mỹ Thuận, hướng đi TP.HCM, lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây đổ về nhiều, tạo thành nút thắt cổ chai, các phương tiện phải nhích từng chút một để qua cầu. Nhiều xe cấp cứu bật tín hiệu đèn và còi inh ỏi nhưng phải chịu trận giữa dòng xe ken đặc.

Đoạn đường dẫn vào cầu Mỹ Thuận chật cứng phương tiện

xuân phúc

Dòng xe máy lỉnh kỉnh đồ đạc di chuyển chậm qua cầu Mỹ Thuận

XUÂN PHÚC

Xe cứu thương hú còi nhưng kẹt giữa dòng người và phương tiện

XUÂN PHÚC

Chị Phan Thị Ngọc Mỹ (31 tuổi, ngụ TP.Vĩnh Long), dừng nghỉ bên đường chờ bạn đi cùng lên tỉnh Đồng Nai làm việc, cho biết: “Sáng nay, tôi định đi sớm để né kẹt xe. Nhưng đến đây thấy đông nghẹt như thế này coi như không. Tôi đợi bạn đến đi cùng, đông cũng phải đi. Lên đó sắp xếp đồ đạc nghỉ ngơi để mai đi làm”.

Tương tự, anh Huỳnh Trung Tâm (42 tuổi, ngụ H.Mang Thít, Vĩnh Long) chở vợ con về lại TP.HCM làm việc sau kỳ nghỉ tết ở quê nội tại H.Mang Thít, cho biết: “Đi đến đây thấy xe kẹt cứng nên dừng uống ngụm nước lấy sức đi tiếp, hy vọng qua cầu Mỹ Thuận xe cộ đỡ hơn, kẹt vầy đi rất mệt”.

Xe cộ tấp nập, chủ yếu hướng về TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ

XUÂN PHÚC

Nhiều người dân cho biết, đường dẫn vào cầu có 3 làn xe và đường rộng, nhưng khi lên cầu chỉ có 2 làn xe, nhiều ô tô cũ kỹ “bò” lên dốc cao khiến nhiều xe ùn ứ phía sau.

Nhiều xe máy dừng nghỉ chờ giãn xe ở khu vực cầu Mỹ Thuận

XUÂN PHÚC

QL1 kẹt xe do triều cường

Tại phà Đình Khao (nối 2 tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre), lượng phương tiện cũng tăng cao. Nhiều người chọn về TP.HCM bằng đường đi về hướng TP.Bến Tre gần hơn và đỡ kẹt xe hơn so với đi trên QL1 qua cầu Mỹ Thuận, khiến khu vực phà ùn ứ phương tiện, đa phần là xe máy.

Xe máy chờ qua phà Đình Khao sáng mùng 6 tết

XUÂN PHÚC

Xe ô tô dồn ứ tại ngã tư trước phà Đình Khao

XUÂN PHÚC

Anh Trần Văn Trung (35 tuổi, ngụ H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) cho biết đi về TP.HCM để chuẩn bị mùng 7 công ty khai trương. “Mấy ngày nay nghe nói khúc cầu Mỹ Thuận đi lên An Thái Trung kẹt xe lắm nên hôm nay tôi đi hướng phà Đình Khao. Ở đây kẹt phà này thôi, chứ qua phà rồi thì thông thoáng", anh Trung nói.

Kẹt xe kinh hoàng do triều cường trên QL1, đoạn qua TX.Bình Minh, Vĩnh Long

XUÂN PHÚC

Xe máy chạy lên vỉa hè để tránh kẹt xe

XUÂN PHÚC

Còn trên tuyến QL1, đoạn thuộc TX.Bình Minh (Vĩnh Long), triều cường gây ngập khiến phương tiện của người miền Tây rời quê sau tết về TP.HCM bị ùn ứ cục bộ. Thượng tá Trần Ngọc Đời, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết các xe máy lấn làn ô tô để tránh ngập nên xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện vào sáng cùng ngày. “Mấy anh em đến hiện trường điều tiết giao thông. Đến giờ (10 giờ - PV), đường đã thông thoáng trở lại”, thượng tá Đời nói thêm.

Ước vọng bên chuyến tàu trở lại thành phố sau Tết nguyên đán
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.