Người mua iPhone có bị ảnh hưởng do đợt bùng phát Covid-19 mới tại Trung Quốc?

08/11/2022 10:01 GMT+7

Apple dự kiến số lượng Iphone 14 được sản xuất vào năm nay sẽ thấp hơn so với dự tính trước đây d o một nhà máy sản xuất iPhone tại Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát Covid-19.

Hôm 6.11, Apple đã thông báo rằng các lô hàng iPhone mới của hãng có thể bị trì hoãn.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà máy sản xuất iPhone đặt tại miền Trung của Trung Quốc đang đối mặt với đợt bùng phát Covid-19 mới.

Trong một báo cáo mới đây cho thấy Trung Quốc đang chịu những tác động từ đợt bùng phát mới với gần 5.500 ca bệnh được ghi nhận hôm 7.11.

Với hơn 200.000 công nhân, nhà máy Foxconn ở TP. Trịnh Châu là nhà máy lắp ráp iPhone lớn nhất thế giới nhưng đã bị ảnh hưởng nặng nề do các biện pháp phòng chống bệnh nghiêm ngặt.

Nhiều công nhân đã rời nhà máy, điều này khiến Foxconn phải đưa ra những khoản tiền thưởng hậu hĩnh nhằm giữ chân nguồn nhân lực.

Trong một thông báo công ty Apple cho biết: “Nhà máy hiện vẫn hoạt động nhưng công suất đã giảm đáng kể… Hiện tại, chúng tôi dự kiến các lô hàng iPhone 14iPhone 14 Pro Max sẽ được sản xuất ít hơn so với dự tính trước đây”.

Các công ty như Estee Lauder và Canada Goose cũng đồng cảnh ngộ với Apple. Cả hai công ty này đều đã phải đóng cửa nhiều cửa hàng ở Trung Quốc, đồng thời cũng dự báo về sự sụt giảm trong năm nay.

Cuối tuần trước, Bắc Kinh bác bỏ những tin đồn cho rằng Trung Quốc đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch trong chiến lược Zero-Covid. Những lời đồn thổi này đã tạo đà cho giá cổ phiếu của các công ty Trung Quốc ở Hồng Kông tăng vọt.

Trong khi đó, một dấu hiệu khác cho thấy hoạt động kinh tế của Trung Quốc đang có dấu hiệu chậm lại. Các số liệu thương mại vừa được công bố hôm 7.11 cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu của Trung Quốc bất ngờ sụt giảm trong tháng 10.

Đây là lần đầu tiên hoạt động xuất nhập khẩu của Trung Quốc bị sụt giảm kể từ tháng 5.2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.