Người nhà tố y công ngăn cản xe cứu thương đưa thi thể con về quê

08/08/2023 21:13 GMT+7

Nữ du khách tử vong thương tâm dưới bánh xe tải "né" đèn đỏ, người thân vào TP.Đà Nẵng đưa thi thể về quê nhà, tố nhân viên trung tâm pháp y thu khoản tiền lớn và ngăn cản xe cứu thương.

Người nhà tố y công "làm khó" khi đưa thi thể nạn nhân về quê

Sau khi tai nạn thương tâm xảy ra giữa xe ô tô tải và xe máy khiến nữ du khách tử vong tại nút giao Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Thoại (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) vào trưa 7.8, người thân nữ du khách đã vượt đường xa vào thành phố biển, đau đớn nhận thi thể nữ du khách quê Hải Dương về an táng. Thế nhưng, người nhà đã rất bức xúc và có đơn tố cáo, đề nghị cơ quan chức năng làm rõ về việc nhân viên tại Trung tâm Pháp y TP.Đà Nẵng nhận khoản tiền trái quy định và có dấu hiệu "bảo kê" xe cứu thương.

Đà Nẵng: Người thân không thể nhận thi thể du khách tử vong vì bị cản trở   - Ảnh 1.

Người nhà tố cáo y công tại Trung tâm pháp y TP.Đà Nẵng ngăn xe cứu thương chở thi thể nạn nhân TNGT về quê

NGƯỜI NHÀ NẠN NHÂN CUNG CẤP

Ngày 8.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông T.T.H (người nhà nạn nhân) phản ánh vào đêm 7.8, sau khi người nhà tức tốc có mặt tại TP.Đà Nẵng để nhận thi thể nữ du khách về quê an táng, ông L.V.D (y công tại trung tâm) yêu cầu nhóm người nhà chuyển vào số tài khoản mang tên ông D. 14 triệu đồng, rồi mới được dẫn vào bên trong Trung tâm Pháp y Đà Nẵng.

Nhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng bị tố chặn xe chở thi thể về quê

Theo người nhà nữ du khách, ông D. giải thích đó là chi phí để khám nghiệm và may thẩm mỹ, cộng thêm tiêm thuốc vào tử thi.

"Gia đình chuyển tiền xong, cấp tốc thuê xe cấp cứu để đưa thi thể cháu về quê Hải Dương, nhưng thật bức xúc vì cũng chính ông D. đã ngăn xe lại, yêu cầu phải dùng xe cấp cứu do trung tâm đã gọi từ trước", ông T.T.H kể lại.

Đà Nẵng: Người thân không thể nhận thi thể du khách tử vong vì bị cản trở   - Ảnh 2.

Đêm 7.8, rạng sáng 8.8 người nhà nữ du khách bị tai nạn tử vong tại TP.Đà Nẵng tố đã gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp nhận thi thể về quê an táng

NGỌC HÂN

Theo ông T.T.H, sau khi đã chuyển tiền theo yêu cầu của ông D., lúc này ở phía ngoài cổng trung tâm đã có một xe cấp cứu chờ sẵn. Điều khiến gia đình bức xúc hơn là: "Lúc bị ngăn cản xe cứu thương, đã có hàng chục thanh niên lạ mặt liên tục qua lại, tập trung và gây sức ép. Phải đến hơn 0 giờ hôm nay 8.8, khi công an địa phương có mặt, tình hình mới được giải quyết và sau đó xe cấp cứu của người nhà được tiếp cận, đưa thi thể nạn nhân lên xe về quê".

Sáng 8.8, vì quá bức xúc, ông T.T.H đã làm đơn trình báo đến Công an P.Khuê Mỹ (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), đồng thời làm việc với lãnh đạo Trung tâm Pháp y TP.Đà Nẵng về vấn đề trên. "Chúng tôi đã quá đau buồn lại gặp chuyện khó khăn ở TP.Đà Nẵng, liệu có hay không hành vi trục lợi trên thân xác người đã mất?", ông H. đặt câu hỏi.

Đà Nẵng: Người thân không thể nhận thi thể du khách tử vong vì bị cản trở   - Ảnh 3.

Hiện trường tai nạn giao thông khiến nữ du khách 23 tuổi tử vong thương tâm ở đường Võ Nguyên Giáp (TP.Đà Nẵng)

NGỌC HÂN

Chiều 8.8, trước thông tin từ người nhà nạn nhân, trao đổi với PV, ông L.V.D lý giải, số tiền 14 triệu đồng không phải để trả cho việc khám nghiệm tử thi vì chi phí này do bên yêu cầu giám định chi trả. Số tiền 14 triệu đồng là chi phí thỏa thuận với người nhà gồm may tái tạo, vệ sinh, quần áo cho thi thể nạn nhân. Trung tâm không có chức năng này nhưng vì người nhà liên hệ, nhờ làm để thẩm mỹ cho nạn nhân nên mới làm.

Liên quan vấn đề không cho xe vào chở thi thể nạn nhân, ông D. cho biết, có người nhờ gọi giúp xe chở thi thể nên đã tra số dịch vụ trên mạng để gọi. Trong khi đó, người nhà cũng nhờ được xe cứu thương 0 đồng hỗ trợ dẫn đến việc có 2 xe cứu thương cùng đến. Ngoài ra, thời điểm đó bên trong đang cử hành lễ cúng cho nạn nhân nên chưa thể cho xe vào.

Trung tâm pháp y không có quyền chỉ định xe cứu thương

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo chí, bác sĩ Mai Xuân Ngọc, Giám đốc Trung tâm pháp y Đà Nẵng cho biết, dịch vụ riêng 14 triệu đồng không có trong nhiệm vụ, công tác được phân công của Trung tâm pháp y. Đồng thời, Giám đốc Trung tâm pháp y Đà Nẵng khẳng định trung tâm không có quyền chỉ định xe cứu thương.

"Tôi sẽ cho họp để đánh giá lại tình hình. Quan điểm là nếu có sai phạm thì phải xử lý nghiêm, phê bình, rút kinh nghiệm. Dù có vụ lợi cá nhân hay không cũng đã gây bức xúc cho người nhà nạn nhân, nhất là trong thời điểm người thân vừa mới gặp nạn qua đời", bác sĩ Ngọc nói.

Trước đó, Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 10 giờ ngày 7.8, xe tải BS 43C - 151.97 chạy trên đường Võ Nguyên Giáp hướng từ Q.Ngũ Hành Sơn - Q.Sơn Trà, khi đến nút giao với đường Nguyễn Văn Thoại (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), tài xế đánh lái cho xe đi vào bãi đỗ bên phải nút giao để tránh đèn đỏ thì va chạm với xe máy BS 15H1 - 057.xx do một cô gái điều khiển chạy cùng chiều. Sau va chạm, cô gái ngã xuống đường và bị xe tải cán tử vong, xe máy hư hỏng nặng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.