Người nhận là thân nhân 'liệt sĩ NG T TRO' không thuộc diện xét nghiệm ADN miễn phí

Theo lãnh đạo Phòng Văn hóa xã hội xã Hòa Phú (Hà Nội), gia đình ông Nguyễn Văn Nhỏ là thân nhân của tử sĩ nên không thuộc trường hợp được hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm ADN.

Liên quan đến tấm bia bằng nhôm có khắc thông tin "liệt sĩ: NG T TRO" được phát hiện trong phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bắc Trà My (Đà Nẵng), tối 6.8, trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Mạnh Tuấn, Trưởng phòng Văn hóa xã hội xã Hòa Phú (Hà Nội), cho biết sau khi nhận được thông tin phản ánh từ báo chí, chính quyền xã đến nhà ông Nguyễn Văn Nhỏ - người nhận là em ruột "liệt sĩ: NG T TRO" để xác minh thông tin, nắm bắt nguyện vọng từ gia đình.

Người nhận thân nhân 'liệt sĩ NG T TRO' không thuộc diện xét nghiệm ADN miễn phí- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Nhỏ, người nhận là em trai "liệt sĩ: NG T TRO"

ẢNH: ĐÌNH HUY

"Chúng tôi đang làm báo cáo để gửi Cục Người có công (Bộ Nội vụ), Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (Bộ Quốc phòng) và Sở Nội vụ Hà Nội để có phương án giải quyết cho gia đình", ông Tuấn nói.

Nói về việc đã 50 năm kể từ ngày mất nhưng chiến sĩ Nguyễn Tiến Trò (được gia đình ông Nhỏ xác định có thông tin trùng khớp với thông tin trên tấm bia nhôm 100%) chưa được công nhận là liệt sĩ, ông Tuấn cho hay, địa phương đang tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân. Do sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp nên cán bộ phụ trách của xã Hồng Phong cũ đã nghỉ việc, phía xã đã liên hệ nhưng chưa làm việc trực tiếp với người này nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể cho PV Thanh Niên.

Ký ức người em trai sau 3 lần lặn lội tìm mộ anh liệt sĩ: Manh mối từ tấm bia nhôm ở Bắc Trà My

Về việc gia đình ông Nhỏ phải bỏ tiền để xét nghiệm ADN, nhằm xác định chính xác nhân thân với "liệt sĩ: NG T TRO", ông Tuấn cho rằng, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” chỉ xét nghiệm miễn phí cho các trường hợp là thân nhân của liệt sĩ. Trong khi hiện nay, gia đình ông Nhỏ là thân nhân tử sĩ nên không thuộc trường hợp được hỗ trợ.

Người nhận thân nhân 'liệt sĩ NG T TRO' không thuộc diện xét nghiệm ADN miễn phí- Ảnh 2.

Lá đơn gia đình ông Nhỏ nộp cho UBND xã Hòa Phú

ẢNH: VĂN THUẤN

"Chi phí xét nghiệm ADN khoảng vài triệu đồng, chúng tôi đang tính toán để sử dụng nguồn xã hội hóa, hỗ trợ cho gia đình bởi đây cũng là gia đình có công với đất nước", ông Tuấn nói thêm.

Cùng ngày, trao đổi với Thanh Niên, anh Nguyễn Văn Thuấn (con trai ông Nhỏ), cho biết trong sáng 6.8, anh đã đến UBND xã Hòa Phú nộp đơn xin xác nhận nhân thân tử sĩ và lấy mẫu xét nghiệm ADN.

"Gia đình chúng tôi mong được cơ quan chức năng xét duyệt thủ tục thật nhanh để sớm mang hài cốt của bác về tới quê hương. Cạnh đó, mong được xét duyệt về chế độ liệt sĩ, đây là sự ghi nhận công lao cống hiến cho đất nước của bác", anh Thuấn nói.

Người nhận thân nhân 'liệt sĩ NG T TRO' không thuộc diện xét nghiệm ADN miễn phí- Ảnh 3.
Người nhận thân nhân 'liệt sĩ NG T TRO' không thuộc diện xét nghiệm ADN miễn phí- Ảnh 4.

Di vật còn lại của chiến sĩ Trò mà gia đình giữ được là tấm ảnh thờ cùng các huân, huy chương

ẢNH: ĐÌNH HUY

Trước đó, ông Nguyễn Văn Nhỏ cho biết, gia đình đã làm thất lạc hết giấy tờ, từ giấy báo tử đến các kỷ vật của chiến sĩ Nguyễn Tiến Trò. Đặc biệt, thời điểm ông Trò hy sinh, do quá đau buồn và nghĩ rằng "chết là hết", cụ Nguyễn Văn Truyện (bố đẻ ông Trò) đã không làm các thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ cho con trai.

"Gia đình cũng từng làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị công nhận liệt sĩ cho bác Trò, nhưng mọi thứ chưa có kết quả. Vì vậy, 50 năm qua, gia đình chúng tôi không được hưởng bất kỳ chế độ chính sách nào của liệt sĩ", ông Nhỏ nói.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.