Người Nhật: 'Tôi không thể tin và không có từ nào diễn tả nổi'

Ngọc Mai
Ngọc Mai
09/07/2022 06:30 GMT+7

Người dân Nhật Bản sốc và không thể tin việc cựu Thủ tướng Shinzo Abe vừa bị sát hại ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

"Tôi không thể tin những gì đã xảy ra và không có từ nào có thể diễn tả nổi", Keiko, một phiên dịch viên và hướng dẫn viên thường xuyên làm việc cho các cơ quan chính phủ Nhật chia sẻ với Thanh Niên vào tối 8.7.

Bà Keiko cho biết bà cùng người thân và tất cả mọi người xung quanh đều rất sốc vì vụ việc chấn động. Người Nhật coi đây là hành động không thể tha thứ và không thể chấp nhận được.

"Đây là vụ việc chưa từng có tiền lệ suốt hàng thập niên và sự ra đi của ông ấy thật sự là mất mát to lớn với nền chính trị Nhật Bản. Hành vi tội ác và bạo lực như vậy không thể được xảy ra ở bất kỳ đâu trên thế giới này", bà Keiko nhắn gửi.

Một phụ nữ bật khóc tại hiện trường vụ tấn công ông Abe

reuters

Cũng chia sẻ với Thanh Niên, ông Ken làm việc tại thủ đô Tokyo, bày tỏ đau buồn và phẫn nộ trước hành vi tội ác của hung thủ sát hại ông Abe. Ông Ken cho biết nhiều người Nhật vừa bàng hoàng, đau lòng lại vừa bất an sau vụ việc vì cảm thấy không còn an toàn. Ông nói: "Trước nay các chính trị gia ở Nhật vẫn xuống đường và giao lưu với người dân. Vụ việc này quá chấn động và đáng lo".

Một số người Nhật chia sẻ trên truyền thông rằng hành động của hung thủ là hèn hạ và không thể tha thứ.

Lãnh đạo, người dân Nhật Bản bàng hoàng trước tin cựu Thủ tướng Abe qua đời

Ông Abe bị bắn ngay giữa trưa 8.7 khi đang phát biểu vận động cho cuộc bầu cử thượng viện dự kiến vào ngày 10.7 tới. Ông bị bắn 2 phát súng và không qua khỏi do bị thương quá nặng. Cả thế giới đã chấn động vì thông tin này.

Nhật Bản vốn là nơi hiếm khi xảy ra các vụ ám sát hay tấn công bằng súng. Nhật Bản được xem một trong những nước có quy định quản lý súng đạn nghiêm ngặt hàng đầu thế giới và nằm trong những nước thành công nhất trong việc giảm thiểu bạo lực liên quan súng đạn.

Theo Đài PBS, Nhật thông qua Đạo luật Kiểm soát sở hữu Súng và Kiếm vào năm 1958, cấm sở hữu súng và kiếm, trừ rất ít trường hợp ngoại lệ. Người sở hữu súng trái phép đối diện mức án lên đến 10 năm tù, sở hữu 2 khẩu súng trở lên đối diện mức án lên đến 15 năm tù. Mức phạt nặng nhất cho hành vi nổ súng nơi công cộng là tù chung thân.

Vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe: Tay súng gây án ra sao?

Những trường hợp được sở hữu là súng đạn ghém, súng hơi, súng để nghiên cứu, dành cho các mục đích công nghiệp hoặc súng thi đấu.

Tuy nhiên, việc cấp phép sở hữu những loại súng này là vô cùng nghiêm ngặt, chẳng hạn như phải được đào tạo chính quy, trải qua nhiều cuộc kiểm tra gắt gao về tâm thần, ma túy và lý lịch. Người sở hữu súng còn phải báo cáo cơ quan chức năng về tình trạng bảo quản, cũng như phải đem súng đến kiểm tra hằng năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.