Người nhiễm Omicron gặp triệu chứng này nhiều hơn đến 80% so với Delta

Thiên Lan
Thiên Lan
20/01/2022 09:02 GMT+7

Theo phân tích của các nhà khoa học Anh, triệu chứng nhiễm Omicron đã có một số thay đổi so với các biến thể trước đây.

Những người nhiễm Omicron hiện có nguy cơ gặp triệu chứng đau họng cao hơn đến 80% so với cách đây 3 tháng - khi Delta là biến thể lây lan hàng đầu, theo nhật báo Daily Mail (Anh).

Người nhiễm Omicron gặp triệu chứng này nhiều hơn 80% so với biến thể cũ

Shutterstock

Những dấu hiệu khi nhiễm Covid-19 trước đây như sổ mũi, sốt và ho vẫn có khả năng xảy ra đối với những người nhiễm biến thể Omicron.

Phân tích của Cơ quan An ninh Y tế Anh dựa trên 174.755 trường hợp nhiễm Omicron và 87.930 Delta, đã phát hiện người nhiễm Omicron gặp triệu chứng đau họng cao hơn 80% so với người nhiễm Delta.

Họ cũng phát hiện chỉ 13% trường hợp Omicron bị mất khứu giác và vị giác, so với 34% ở Delta.

Nghiên cứu này cũng cho thấy có đến 90% người nhiễm biến thể Omicron trải qua ít nhất một triệu chứng.

Triệu chứng phổ biến trước đây là mất vị giác, khứu giác đã giảm

Shutterstock

Bên cạnh đó, các nhà khoa học của Đại học King's College London (Anh) - cơ quan cũng đang thực hiện nghiên cứu về các triệu chứng của Covid-19 - đã kêu gọi chính phủ Anh thêm triệu chứng đau họng vào danh sách cảnh báo chính thức của Covid-19 ngay lập tức.

Ngoài ra, giáo sư Tim Spector, người đứng đầu Nghiên cứu về triệu chứng Covid-19 của Anh, mang tên ZOE, cho biết các triệu chứng chính của nhiễm Omicron là chảy nước mũi, đau đầu, mệt mỏi, hắt hơi và đau họng. Tuy nhiên, tỷ lệ mất khứu giác đang giảm hẳn.

Nhiễm biến thể Omicron bao lâu thì có thể lây? Triệu chứng gì?

Ông Tim Spector cho biết, đối với người nhiễm biến thể Delta, triệu chứng mất khứu giác nằm trong top 10 triệu chứng hàng đầu, nhưng đối với nhiễm Omicron, nó đã tụt xuống thứ 17, với chỉ 1/5 người gặp phải, theo nhật báo Daily Mail (Anh).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.