WHO hướng dẫn cách đi lại an toàn, tránh xa Covid-19

Thiên Lan
Thiên Lan
20/01/2022 00:08 GMT+7

Với các trường hợp Covid-19 đang gia tăng trên khắp thế giới , cần phải luôn cảnh giác với các triệu chứng của Covid-19 , tiêm phòng ngay khi đến lượt và tuân thủ các biện pháp phòng dịch mọi lúc, để giúp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Lời khuyên cho chuyến đi được an toàn

Cho dù đi máy bay, tàu hỏa hay xe, nếu đi du lịch vào những ngày nghỉ lễ, thì điều cần thiết là phải thực hiện các biện pháp phòng dịch trước, trong và sau khi đi du lịch và chỉ đi khi đã tiêm vắc xin.

WHO hướng dẫn mẹo để chuyến đi được an toàn tránh xa Covid-19

Shutterstock

Lên kế hoạch trước. Tiêm phòng ngay khi có thể.

Ngay cả khi đã tiêm phòng đầy đủ, hãy duy trì các biện pháp phòng dịch như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang che kín mũi, miệng và cằm, che khi ho và hắt hơi, đồng thời giữ tay sạch sẽ.

Mang thêm khẩu trang, nước sát khuẩn tay và khăn lau khử trùng cho chuyến đi.

Nếu được, hãy mở cửa sổ xe hoặc các phương tiện khác để tăng thông gió.

Tuân theo các hướng dẫn về sức khỏe và du lịch tại địa phương bạn đến.

Đừng đi nếu cảm thấy không khỏe, theo WHO.

Mang thêm khẩu trang, nước sát khuẩn tay và khăn lau khử trùng cho chuyến đi

Shutterstock

Lo lắng cho sức khỏe của chính mình?

Người trên 60 tuổi, đang mang thai hoặc có bệnh nền sẽ có nguy cơ bị bệnh nặng do Covid-19 cao hơn?

Hãy làm theo các bước trên để chuyến đi an toàn hơn. Ngoài ra, hãy linh hoạt thay đổi kế hoạch nếu nguy cơ nhiễm Covid-19 cao và không đi nếu cảm thấy không khỏe.

Đi thăm người có nguy cơ mắc bệnh nặng do Covid-19?

Đến thăm người có nguy cơ cao nhiễm Covid-19 nặng? Hãy tiêm phòng ngay khi có thể.

Nếu bạn đã tiêm phòng đầy đủ, hãy thực hiện tất cả các biện pháp phòng dịch.

Hãy hoãn chuyến đi nếu cảm thấy không khỏe.

Cân nhắc gặp mặt ngoài trời, họp mặt nhóm trên mạng xã hội hoặc qua điện thoại, theo WHO.

Nhiễm biến thể Omicron bao lâu thì có thể lây? Triệu chứng gì?

Hãy cẩn thận khi đến nơi

Khi đến nơi, hãy tiếp tục thực hiện tất cả các biện pháp phòng dịch.

Giữ khoảng cách khi đến nơi, khi xếp hàng và vận chuyển.

Tuân theo hướng dẫn phòng dịch của chính quyền địa phương khi đến nơi.

Nếu được, hãy mở cửa sổ trong khách sạn hoặc chỗ ở để tăng thông gió, theo WHO.

Báo cáo với cơ quan y tế nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào của Covid-19. Trong khi có thể không có triệu chứng, các triệu chứng phổ biến nhất là sốt, ho khan và mệt mỏi, mất vị giác hoặc khứu giác, nghẹt mũi, đỏ mắt, đau họng, đau đầu, đau cơ hoặc khớp, phát ban, buồn nôn hoặc nôn, tiêu chảy, ớn lạnh và chóng mặt.

Nếu gặp những triệu chứng này, hãy ở yên tại chỗ và gọi cho đường dây nóng để liên hệ xét nghiệm cũng như những bước cần làm tiếp theo.

Người đã tiếp xúc gần với người bệnh hoặc nghi nhiễm bệnh cũng có thể xem xét cách ly và xét nghiệm. Một lần nữa, hãy làm theo hướng dẫn của địa phương.

Nếu khó thở, đau hoặc tức ngực, hãy gọi cấp cứu ngay, theo WHO.

Cuối cùng, hãy làm tất cả các bước trên, lên đường an toàn và tận hưởng kỳ nghỉ lễ của bạn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.