Người phụ nữ bị đâm tử vong trong đêm: Công an Bình Dương tạm giữ nhóm nghi phạm

19/12/2022 20:39 GMT+7

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị đâm tử vong trong đêm 16.12, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ nhóm người có liên quan. Hiện còn 3 nghi can vẫn đang bỏ trốn.

Ngày 19.12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ nhóm người liên quan trong vụ việc người phụ nữ bị đâm tử vong trong đêm, xảy ra tại KP.Bình Hoà, P.Bình Nhâm, TP.Thuận An trước đó.

Theo điều tra, tối 16.12, Trần Phi Hùng (38 tuổi, ngụ Đồng Tháp) cùng nhóm thợ khoảng 10 người đến nhà của Thảo (là cai thầu công trình xây dựng) tại P.Bình Nhâm, TP.Thuận An để đòi tiền công.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Đ.t

Khi đến nơi, Thảo đang ngồi nhậu với nhóm bạn trong lán trại. Trong lúc nói chuyện, do không đồng ý với việc Thảo tiếp tục hứa hẹn nhưng không trả tiền nên đã xảy ra đánh nhau giữa nhóm Hùng và nhóm Thảo.

Thấy chồng bị đánh, vợ Thảo là bà N.T.H (37 tuổi) chạy lại can ngăn. Trong lúc xô xát, Hùng đã dùng kéo đâm làm vợ của Thảo tử vong. Sau khi gây án, nhóm của Hùng đã rời khỏi hiện trường.

Nhóm người liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị đâm tử vong trong đêm bị tạm giữ

CÔNG AN BÌNH DƯƠNG

Sau đó, công an đã mời một số người đánh nhau đến làm việc và tất cả đều đã thừa nhận vụ xô xát.

Tuy nhiên, 3 nghi phạm là Trần Phi Hùng, Trần Chí Công và Nguyễn Văn Trọng đã bỏ trốn sau khi gây án.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc người phụ nữ bị đâm tử vong trong đêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.