Người phụ nữ tự thiêu có dấu hiệu trầm cảm, để lại thư tuyệt mệnh

Trần Cường
Trần Cường
29/01/2023 21:40 GMT+7

Theo công an, người phụ nữ tự thiêu bên bờ sông Sét (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) có dấu hiệu bị trầm cảm, trước khi xảy ra sự việc đã để lại thư vĩnh biệt người thân.

Tối 29.1, Công an Q.Hoàng Mai cho biết, cơ quan này vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ việc bà T.T.H (65 tuổi, trú P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai) tẩm xăng tự thiêu dẫn đến tử vong.

Hiện trường vụ việc

chụp màn hình

Trước đó, khoảng 12 giờ 35 ngày 29.1, bà H. cầm can nhựa màu vàng chứa xăng từ chung cư Nam Đô (P.Thịnh Liệt), nơi bà H. cư trú ra bờ sông Sét, đối diện chung cư này.

Khoảng 10 phút sau, người dân phát hiện lửa bùng dữ dội từ cơ thể bà H. và bốc cao khoảng 2 m nên đã gọi điện, báo công an tới giải quyết.

Nhận thông tin, Công an Q.Hoàng Mai đã huy động 1 xe chữa cháy cùng lực lượng xuống hiện trường, tuy nhiên bà H. đã cháy đen và tử vong.

Theo Công an Q. Hoàng Mai, bà H. có dấu hiệu bệnh lý, sức khỏe không tốt. Người thân bà H. cũng cho hay gần đây nạn nhân có biểu hiện trầm cảm và có để lại thư vĩnh biệt người thân trước khi tự thiêu.

Xem nhanh 20h ngày 29.1: Xôn xao clip công an xã đánh dân | Bất ngờ chuyện chàng trai “mất tích”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.