Người sáng lập nên Boney M qua đời

Tuấn Duy
Tuấn Duy
24/01/2024 10:04 GMT+7

Ca sĩ và nhà sản xuất người Đức Frank Farian, người sáng lập nên Boney M và đứng sau bản hit ‘Daddy Cool’, góp phần định hình thể loại Eurodisco, vừa qua đời tại nhà riêng ở Miami, theo nguồn tin từ công ty quản lý của ông.

Franz Reuther sinh ra ở Kirn, miền tây nước Đức, bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhạc sĩ solo và thành công với phiên bản tiếng Đức của bài hát Rocky vào năm 1976. Cùng lúc đó, ông nảy ra ý tưởng cho Boney M, nhóm nhạc trình diễn disco gồm 4 ca sĩ và vũ công người Tây Ấn.

Nhà sản xuất Frank Farian (giữa) cùng Milli Vanilli. Ảnh Farian Mania

Nhà sản xuất Frank Farian (giữa) cùng Milli Vanilli

Farian Mania

Ban nhạc đã lọt vào bảng xếp hạng toàn cầu với các ca khúc như Daddy Cool (1976), Ma Baker (1977), Rasputin (1978) và Rivers of Babylon (1978). Trong những bài này, Farian đảm nhận phần giọng nam trầm trong phòng thu, và được thay thế bởi Bobby Farrell khi biểu diễn trực tiếp.

Farian sau đó cũng sáng lập nên bộ đôi Milli Vanilli gồm 2 thành viên Fab Morvan và Rob Pilatus. Tương tự như Boney M, Farian cũng thu âm trước phần nhạc, và 2 thành viên chỉ việc nhép giọng khi lên sân khấu.

Chia sẻ về mất mát này, Morvan cho biết: “Tôi xin chia buồn với gia đình anh ấy. Tuy vắng bóng nhưng âm nhạc của anh vẫn sẽ còn mãi. Chúng ta không bao giờ có thể phủ nhận bao nhiêu hạnh phúc và bấy nhiêu niềm vui mà những ca khúc này đã mang lại cho thế giới”.

Dù được mệnh danh là “Mr German Hit”, thế nhưng Farian cũng từng từ chối lời mời sản xuất bài hát cho album Dangerous ra mắt vào năm 1991 của Michael Jackson vì muốn tập trung cho sự phát triển của Boney M.

Dẫu vậy, sau này ông cũng làm việc với các huyền thoại có tên tuổi lớn, như Stevie Wonder, Meat Loaf và Terence Trent D'Arby.

Trong thập niên 1990, ông vẫn tiếp tục ra mắt các ban nhạc mới, nhưng chỉ đạt được một bản hit khác là Be My Lover của bộ đôi La Bouche vào năm 1995.

Frank Farian cùng cựu ca sĩ Boney M Liz Mitchell và Marcia Barrett (phải) tại buổi ra mắt vở nhạc kịch Daddy Cool ở Berlin năm 2007. Ảnh Jens Kalaene

Frank Farian cùng cựu ca sĩ Boney M Liz Mitchell và Marcia Barrett (phải) tại buổi ra mắt vở nhạc kịch Daddy Cool ở Berlin năm 2007

Jens Kalaene

Được đào tạo làm đầu bếp trước khi chọn lựa sự nghiệp kinh doanh âm nhạc, Farian từng ví phương pháp tạo ra các bản hit của mình giống như nấu ăn.

Ông nói với tờ Der Spiegel: “Thành viên của một nhóm nhạc cần phải phù hợp, bởi không thể thành công nếu người trình diễn không 'hút' khán giả với giọng hát hay. Bài hát cũng phải hấp dẫn, có giai điệu đẹp và điệp khúc dễ nhớ”.

Với hơn 800 triệu đĩa nhạc được bán ra trên toàn thế giới, Farian được coi là nhà sản xuất nhạc pop người Đức thành công nhất từ trước đến nay, mặc dù thành tích của ông thường được công nhận ở bên ngoài nước hơn là quê hương.

Ở đỉnh cao thành công của Boney M, vào năm 1978, Bộ Chính trị Liên Xô đã trao cho ban nhạc này giấy phép biểu diễn một buổi hòa nhạc ở Moscow và đón họ trên máy bay quân sự. Đây có thể coi là một ngoại lệ hiếm hoi ở thời điểm này.

Liz Mitchell, ca sĩ người Anh gốc Jamaica, thành viên của nhóm Boney M cũng chia sẻ rằng: “Tác phẩm của chúng tôi đã rất may mắn khi được yêu thích bởi nhiều khán giả trên khắp thế giới, những người đã rộng lượng nghe nó trong suốt nhiều năm”.

Bà cũng chia sẻ về mất mát này: “Chúng ta đã cùng chia ngọt sẻ bùi và cùng đồng lòng để vượt lên trên những gì mong đợi. Chúng ta đã làm rất tốt những gì đã qua. Hãy yên nghỉ nhé Frank”.

Nguyên nhân cái chết của người sáng lập nên Boney M không được tiết lộ. Công ty quản lý Allendorf Media chỉ đưa ra thông báo ông đã qua đời thanh thản tại nhà riêng ở Miami sau khi được ghép van tim vào năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.