Người Thái đang rất tự tin

Tây Nguyên
Tây Nguyên
26/12/2021 09:55 GMT+7

Dư luận Thái Lan đang rất tự tin về việc tuyển quốc gia sẽ tiếp tục có một màn trình diễn tốt trước Việt Nam ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 để chứng tỏ tâm thế số 1 bóng đá Đông Nam Á.

Mặc dù không đánh giá thấp thầy trò HLV Park Hang-seo, nhưng với chiến thắng 2-0 ở lượt đi, báo giới và các chuyên gia bóng đá Thái Lan đều đánh giá “Voi chiến” đã tìm lại đúng sức mạnh và chỉ cần HLV Alexandre Polking đưa ra đấu pháp phù hợp ở trận lượt về thì sẽ bảo toàn được lợi thế, giành vé vào chung kết. Tờ Siamsport thậm chí còn tiết lộ chiến lược gia người Đức có thể thay đổi nhiều vị trí hàng thủ ở đội hình xuất phát so với lượt đi như thủ môn Chatchai Budproma, 3 hậu vệ Theerathon Bunmathan, Kritsada Kaman và Narubadin Weerawatnodom. Đây là những cầu thủ đã dính thẻ vàng ở trận lượt đi và nếu tiếp tục bị thẻ sẽ vắng mặt ở chung kết. Tuy nhiên, khả năng này không cao khi nhiều ý kiến cho rằng đội hình thắng VN ở lượt đi vẫn hoàn hảo nhất, có thể đáp ứng mọi ý đồ của HLV Polking.

Gặp Thái Lan Quang Hải phải tuân thủ điều này, còn lại đã có ông Park lo

Huyền thoại Thái Lan Piyapong Pue-on (đồng đội cũ của HLV Park Hang-seo khi còn thi đấu ở Hàn Quốc) đánh giá “Voi chiến” đã cho thấy họ có bộ khung 4-3-1-2 khá mạnh ở trận lượt đi, nên không cần phải thay đổi. Trong đó, chìa khóa nằm ở “bộ ba” tiền vệ Phitiwat Sukjitthammakul, Thanawat Suengchitthawon và Sarach Yooyen. Đây là những cầu thủ rất xuất sắc trong nhiệm vụ vừa luân chuyển bóng lên tuyến trên, hỗ trợ hàng thủ, vừa kiểm soát tuyến giữa khiến tuyển VN không thể thực hiện các pha phối hợp bóng ngắn sở trường, buộc phải chơi bóng dài. Sự vững chãi của 3 tiền vệ này giúp “Messi Thái” Chanathip Songkrasin tập trung cho vai trò kiến tạo, quấy rối và có thể thường xuyên xâm nhập hàng thủ đối phương để ghi bàn.

Hàng tiền vệ của đội Thái Lan đã phong tỏa rất tốt các cầu thủ trên hàng công của tuyển VN (giữa)

AFP

Trong khi đó, danh thủ Charnwit Polcheewin (cựu HLV tuyển Thái Lan giai đoạn 2005 - 2008) nhận định rằng, HLV Polking không nên có nhiều xáo trộn trong đội hình khi những quyết định thay người của nhà cầm quân này ở lượt đi không hiệu quả, giúp tuyển VN chiếm lĩnh thế trận và gây áp lực lớn lên hàng thủ trong phần lớn thời gian hiệp 2. “Chúng ta có được chiến thắng cách biệt 2 bàn được xem là rất thuận lợi, nhưng không nên đánh giá thấp đối thủ. Tôi muốn tuyển Thái Lan chơi như 30 phút đầu trận lượt đi, đó là làm chủ thế trận, phòng thủ chặt và phản công tốt. Nếu để VN chơi theo cách của họ thì sẽ rất đáng ngại cho chúng ta”, ông Charnwit cảnh báo. Tuy nhiên, cựu HLV này hy vọng rằng với dàn cầu thủ chất lượng và có chiều sâu, tuyển Thái Lan sẽ làm xuất sắc để tiếp tục thắng trận lượt về.

Nữ trưởng đoàn tuyển Thái Lan Nualphan Lamsam khẳng định, yếu tố tâm lý sẽ một lần nữa mang tính quyết định ở cuộc tái đấu lần này. Trả lời báo giới địa phương, bà này nhấn mạnh, tuyển Thái Lan đã thắng trận lượt đi không những nhờ chơi hay, mà đặc biệt từ việc các tuyển thủ không bị cảm xúc chi phối, bên cạnh yếu tố may mắn, nên phải duy trì điều này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.