'Người Thái phấn khích khi liên tiếp gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup và SEA Games'

15/04/2015 19:41 GMT+7

(TNO) Gọi điện về từ Singapore, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) - trưởng văn phòng đại diện VFF phía Nam, ông Dương Vũ Lâm cho biết, người Thái tỏ ra rất phấn khích khi biết sẽ 'đụng' Việt Nam từ vòng loại World Cup 2018 đến SEA Games 28.

(TNO) Gọi điện về từ Singapore, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) - trưởng văn phòng đại diện VFF phía Nam, ông Dương Vũ Lâm cho biết, người Thái tỏ ra rất phấn khích khi biết sẽ 'đụng' Việt Nam từ vòng loại World Cup 2018 đến SEA Games 28.
Phó chủ tịch AFF ông Dương Vũ Lâm (trái) cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore ở buổi bốc thăm - Ảnh do nhân vật cung cấp
“Có mặt tại Singapore, ngoại trừ Philippines phút cuối vắng mặt, tôi thấy các nước đều cử đại diện của các liên đoàn bóng đá quốc gia đến dự lễ bốc thăm phân bảng.
Đại diện của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, trưởng đoàn các đội tuyển trẻ Thái Lan là ông Chuchat sau lễ bốc thăm đã cho tôi biết, ông rất phấn khích khi lại được gặp Việt Nam liên tiếp từ vòng loại World Cup 2018 đến SEA Games 28.
Người ta có vẻ tự tin. Đáp lại, tôi cũng nói rằng chúng ta có cơ sở để tin đoàn quân của ông Miura sẽ đạt thành tích tốt tại SEA Games này”, ông Dương Vũ Lâm chia sẻ với Thanh Niên Online từ Singapore ngay sau lễ bốc thăm.
Theo kết quả bốc thăm, tuyển U.23 Việt Nam nằm chung bảng B với Thái Lan, Malaysia, Brunei, Lào và Đông Timor. Trong khi đó, bảng A chỉ có 5 đội gồm Singapore, Indonesia, Myanmar, Campuchia, Philippines.
Người Thái phấn khích, nhưng ông Dương Vũ Lâm cũng đáp lại rất tự tin về cơ hội của Việt Nam - Ảnh: Bạch Dương
Ông Lâm tự tin về khả năng vào sâu của Việt Nam: “Chúng ta rơi vào bảng 6 đội. Tôi cho rằng cân bằng. Thực tế tranh vào bán kết chỉ có 3 đội tranh 2 suất gồm Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Những đội còn lại cũng chỉ có mức độ, không đáng ngại lắm.
Tôi cho rằng chúng ta vẫn có những lợi thế. Sau thành công của vòng loại U.23 châu Á, tháng 6 tới chúng ta sẽ đón chào sự trở lại của rất nhiều cầu thủ giỏi bị chấn thương. Khi đó, trong tay ông Miura sẽ có lực lượng tương đối hùng hậu để chiến đấu.
Khó khăn của chúng ta ở SEA Games 28 có thể sẽ là sân thi đấu, bởi môn bóng đá nam sẽ thi đấu trên 2 sân Jalan Besar và Bishan, trong đó Jalan Besar là sân cỏ nhân tạo.
Nếu phải thi đấu trên sân này, U.23 Việt Nam sẽ phải có chương trình chuẩn bị để làm quen. Còn như vấn đề mất sức do đá thêm 1 trận, tôi nghĩ không đáng ngại sau những ấn tượng về thể lực mà ông Miura đã làm được”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.