* Giới trẻ bây giờ đang gọi anh là "Ông làm giàu không khó", anh nghĩ sao về biệt danh này. Riêng tôi, tôi thấy làm giàu ngày càng khó vì cạnh tranh ngày càng khốc liệt, ai cũng "khôn" chứ không còn cảnh "thằng chột làm vua xứ mù" như vài năm trước đây?
- Khi nghe câu đó, trước tôi cũng thấy lạ nhưng giờ ngẫm lại thấy đó cũng là một niềm vui. Bởi nếu chương trình Làm giàu không khó chưa đủ đặc trưng thì tôi chưa thể có biệt hiệu như vậy. Còn ý thứ hai bạn hỏi, Làm giàu không khó có thể là lời thách thức, là sự khẳng định hay là một câu nghi vấn là tùy ở nhận thức, kinh nghiệm, hoàn cảnh, dũng khí và niềm tin của mỗi người.
* Anh có thể nói cụ thể những cơ hội của người trẻ trong hoàn cảnh hiện nay, khi chúng ta đã là thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới WTO?
- Người trẻ đang đứng trước một biển cơ hội để làm giàu. Thứ nhất, người trẻ dễ nắm bắt, dễ thích nghi với những cái mới, vì vậy khả năng hòa nhập với thế giới rộng lớn của họ cao hơn những thế hệ trước. Thứ hai, nền kiến thức của họ được chuẩn bị phù hợp với điều kiện mới hơn các thế hệ đi trước. Thứ ba, người trẻ có nhiều thời gian, điều kiện thử sức, trải nghiệm để trưởng thành. Thứ tư, người trẻ tuy ít kinh nghiệm nhưng họ lại tự tin và mạnh dạn dấn thân, vì vậy họ sẽ gặp nhiều cơ hội hơn những người thường so đo và ngại thử thách.
* Trở lại với chương trình Làm giàu không khó, một số doanh nhân, doanh nghiệp được đưa lên truyền hình như những hình mẫu về sự thành công. Có người đặt câu hỏi liệu họ có được lăng-xê hơi quá. Anh giải thích thế nào về điều này?
- Chương trình Làm giàu không khó là một chương trình nhằm 2 mục đích căn bản: Cổ súy tinh thần làm giàu của người Việt Nam và truyền bá kiến thức làm giàu bài bản ra cộng đồng.
Tất cả các doanh nghiệp được đưa ra minh họa đều được nghiên cứu tỉ mỉ dưới góc độ giải pháp thị trường. Điều quan trọng nhất: để được lên sóng truyền hình, các doanh nghiệp không hề phải trả bất cứ loại chi phí nào, kể cả tiền uống nước của những người quay phim, biên tập... Chúng tôi quan niệm rằng bản thân tấm gương kinh doanh thành công của họ, cùng việc cởi mở với cộng đồng chính là sự cống hiến và chia sẻ của các doanh nghiệp cho cộng đồng. Và chúng ta cần phải cảm ơn họ về việc đó.
* Người ta bỏ tiền kết hợp với đài truyền hình làm game show hoặc các chương trình giải trí để kiếm lời. Còn với anh, trong năm 2006, anh phải bỏ thêm ngót 100 triệu cho mỗi chương trình để "bù lỗ". Vậy anh có nghĩ mình kiếm được lợi nhuận khi làm chương trình này?
| Giải thưởng 500 ngàn đồng/giải cho người đưa ra phương án hay giải quyết tình huống khó khăn của Spagheti Box và M-Studio lần lượt thuộc về Phạm Duy Tùng, Địa chỉ: 251 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Nguyễn Thu Hằng, Địa chỉ: 61 đường 158, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Mỗi giải thưởng trị giá 500 ngàn đồng. Hai giải pháp của Tùng và Hằng đã được đăng trên diễn đàn www.mfo.vn. Chương trình Làm giàu không khó được phát sóng trên VTV1 vào thứ tư hằng tuần. |
Từ chương trình đầu tiên của phiên bản một, chúng tôi đã có diễn đàn với hàng trăm ngàn thành viên, đã có Câu lạc bộ MFO, đã được bạn trẻ cả nước biết đến. Mới đây nhất, Đài truyền hình Bình Dương sẽ phát lại chương trình với mục đích truyền bá kiến thức và hỗ trợ các doanh nghiệp làm giàu. Tháng 2.2007 khoa Kinh tế - trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức đề nghị hợp tác cùng Tổ hợp Thị trường Hoàng Gia Việt Nam xúc tiến việc đưa giải pháp thị trường trở thành chuyên ngành đào tạo chính thức.
Những kết quả đó đối với chúng tôi thật tuyệt. Giải pháp thị trường, một chuyên ngành hết sức hữu ích cho cộng đồng đang thực sự đi vào đời sống và định hình một cách chính thống. Chúng tôi tin rằng theo thời gian chương trình ngày càng được cộng đồng đón nhận. Theo đó, lợi nhuận sẽ đến.
* Cám ơn anh.
Káp Thành Long
Bình luận (0)