Người trẻ TP.HCM lên đường ra miền Bắc hỗ trợ người dân sau bão

19/09/2024 06:03 GMT+7

Mang theo tất cả yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần quyết tâm dốc hết sức mình hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng của bão, lũ, đội hình thanh niên tình nguyện của TP.HCM đã lên đường đến với các địa phương miền núi phía bắc.

20 đội hình lên đường

Hưởng ứng lời kêu gọi của T.Ư Đoàn đến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhi đồng cả nước chung sức, đồng lòng khắc phục hậu quả thiên tai, tối 18.9, Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM, Hội Sinh viên, Hội đồng Đội TP.HCM tổ chức lễ ra quân các đội hình tình nguyện tham gia khắc phục hậu quả và hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía bắc bị thiệt hại do bão, lũ.

Người trẻ TP.HCM lên đường ra miền Bắc hỗ trợ người dân sau bão- Ảnh 1.

20 đội hình thanh niên tình nguyện của TP.HCM sẽ khởi hành lên đường tham gia khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân các tỉnh phía bắc bị thiệt hại do bão, lũ

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Hoạt động nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái "vì cả nước, cùng cả nước" của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đồng bào các tỉnh phía bắc bị thiệt hại do bão, gây ra; qua đó thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, không ngại khó của thanh niên TP.HCM tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Tại lễ ra quân, anh Doãn Trường Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Mặt trận - An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư Thành đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM, tổ trưởng tổ công tác điều phối đội hình tình nguyện, cho biết có 20 đội hình tình nguyện tham gia khắc phục hậu quả và hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía bắc bị thiệt hại do bão, lũ. Bao gồm: 4 đội hình tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ; 2 đội hình vận chuyển hàng cứu trợ; 4 đội hình khám, chữa bệnh, phát thuốc và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho người dân; 5 đội hình sửa chữa nhà, trường học; 5 đội hình hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả thiệt hại do bão, lũ. 20 đội hình sẽ tham gia hỗ trợ tại 2 tỉnh Lào CaiTuyên Quang.

Trong đó, sẽ tổ chức khám, chữa bệnh, phát thuốc và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho người dân (dự kiến 2.500 người); tặng quà, nhu yếu phẩm cho hộ dân, dự kiến 1.200 phần quà (mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng); phối hợp với lực lượng xây dựng tại chỗ tổ chức xây mới 4 căn nhà (mỗi căn trị giá 100 triệu đồng) và sửa nhà, lợp mái cho hộ dân, dự kiến 40 căn nhà (mỗi hộ 40 triệu đồng); hỗ trợ 300 cán bộ Đoàn, Hội, hội viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng)… Tổng kinh phí dự kiến hơn 5,14 tỉ đồng.

Người trẻ TP.HCM lên đường ra miền Bắc hỗ trợ người dân sau bão- Ảnh 2.

Những thanh niên tình nguyện mang theo tất cả yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần quyết tâm dốc hết sức mình hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng của bão, lũ

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Anh Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội thanh niên TP.HCM, phụ trách đội hình tại tỉnh Lào Cai, cho biết đội hình với 21 tình nguyện viên dự kiến sẽ tổ chức khám, phát thuốc miễn phí và tặng nhu yếu phẩm cho người dân đến khám bệnh, dự kiến là 1.000 người tại 3 xã ở Lào Cai, gồm: xã Quang Kim (H.Bát Xát), xã Sơn Hà (H.Bảo Thắng), xã Tân Dương (H.Bảo Yên). Bên cạnh đó, dự kiến sẽ trao 600 phần quà; dự kiến xây mới 2 căn và sửa chữa khoảng 3 - 5 căn nhà trong đợt đầu.

"Ngoài ra còn tổ chức đội hình hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, đường sá, vệ sinh môi trường… Nói chung người dân cần gì thì đội hình sẽ hết sức hỗ trợ", anh Tuấn nói.

Cũng theo anh Tuấn, khi mở đơn đăng ký trên Cổng thông tin kết nối tình nguyện TP.HCM (Go Volunteer TP.HCM) thì ngay lập tức rất nhiều bạn trẻ ứng tuyển. Tuy nhiên vì địa bàn hỗ trợ là địa hình miền núi đặc thù nên chỉ tuyển những bạn có đủ sức khỏe, kỹ năng và có kinh nghiệm tình nguyện tại các tỉnh xa.

"Các bạn đăng ký tham gia rất nhiều và bạn nào cũng rất mong muốn góp sức mình để hỗ trợ cho đồng bào miền núi phía bắc sớm vượt qua những khó khăn", anh Tuấn kể.

Góp sức trẻ cùng người dân vượt qua khó khăn

Phát biểu gửi gắm đội hình tình nguyện trước khi lên đường, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, cho hay sau bão, lũ nhiều địa phương các tỉnh phía bắc còn rất vất vả, khó khăn, nhiều học sinh vẫn chưa được đến trường, nhiều nhà máy xí nghiệp vẫn chưa thể hoạt động, vì vậy đội hình tình nguyện của thanh niên TP.HCM cùng góp sức với các địa phương khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Người trẻ TP.HCM lên đường ra miền Bắc hỗ trợ người dân sau bão- Ảnh 3.

Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, động viên, dặn dò các tình nguyện viên tại lễ ra quân

ẢNH: NỮ VƯƠNG

"Chúng ta đi với tinh thần chia sẻ, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện nhiệm vụ. Người dân ngoài đó mất mát quá lớn, có những người mất cả người thân, nhà cửa… cho nên chúng ta đi với tất cả yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần tình nguyện. Không phải là một việc, mà làm tất tần tật các việc mà người dân đang cần. Bác sĩ không chỉ khám bệnh mà có thể làm vô vàn các việc khác, các lực lượng khác cũng vậy…", ông Cường nhắn gửi.

Là một trong những nhân viên y tế tham gia đội hình tình nguyện lần này, bác sĩ Ngô Việt Anh, Bí thư Đoàn Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết rất xúc động khi thay mặt cho nhân viên y tế, bác sĩ trẻ của bệnh viện góp một chút sức cùng hỗ trợ cho bà con vùng bị ảnh hưởng của bão, lũ. Theo bác sĩ Việt Anh, sau lũ, giai đoạn này dịch bệnh sẽ bắt đầu bùng phát, nhận thấy nhân viên y tế có thể góp phần chung tay cùng chăm sóc sức khỏe cho người dân nên đoàn của bệnh viện gồm có 4 bác sĩ trẻ đã tham gia đội hình để đến với bà con ở những vùng chịu thiệt hại nặng nề của thiên tai.

Hướng về miền Bắc: Viết tiếp hành trình hỗ trợ đồng bào để không ai bị bỏ lại phía sau

Theo anh Việt Anh, các bác sĩ trong đội hình sẽ tham gia phát thuốc, khám bệnh, nhất là những bệnh về hô hấp, tiêu hóa, bệnh ngoài da… Bên cạnh đó, chung tay cùng nhân viên y tế địa phương, đặc biệt là các bên về kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh dịch tễ để xử lý khắc phục những hậu quả sau thiên tai, đặc biệt là những dịch bệnh có thể bùng phát sau bão, lũ.

Trước khi lên đường, Phạm Thị Thùy Trang, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, chỉ mong những ngày tới sức khỏe sẽ luôn đảm bảo để có thể góp hết sức mình giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão.

Trang kể bản thân đã tham gia nhiều chiến dịch tình nguyện cấp thành phố và của trường, nên khi nhìn thấy những hình ảnh, thông tin về thiên tai đã gây ra cho người dân các tỉnh phía bắc, cô không thể ngồi yên. "Đời sống của người dân ngoài đó đang rất khó khăn. Họ vừa phải đối diện với những mất mát, đau thương, vừa phải chống chọi với những thiếu thốn, khó khăn mà bão, lũ để lại. Chính vì thế, cũng trong thời gian mình vừa hoàn thành xong chương trình học đại học nên rất muốn được góp chút công sức giúp người dân khắc phục khó khăn, sớm trở lại cuộc sống bình thường", Trang bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.