Người trẻ với tình yêu biển, đảo

Lê Thanh
Lê Thanh
06/05/2023 17:24 GMT+7

Hàng trăm trại sinh là đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ trẻ lực lượng vũ trang tham gia Hội trại "Tuổi trẻ giữ biển" năm 2023.

Hội trại diễn ra trong hai ngày 5 và 6.5, do Thành đoàn TP.HCM và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp tổ chức tại huyện Cần Giờ với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với biển, đảo, chủ quyền Tổ quốc.

Xây dựng ý thức trách nhiệm của người trẻ với tình yêu biển đảo - Ảnh 1.

Tiểu trại mang tên đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa

V.H.S.V

Xây dựng ý thức trách nhiệm của người trẻ với tình yêu biển đảo - Ảnh 2.

Tiểu trại mang tên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa

V.H.S.V

Theo anh Ngô Minh Hải, Phó bí thư Thường trực Thành đoàn TP.HCM, cho biết hội trại đã trở thành hoạt động ý nghĩa trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ quyền biển, đảo quê hương. 

Xây dựng ý thức trách nhiệm của người trẻ với tình yêu biển đảo - Ảnh 3.

Hội trại "Tuổi trẻ giữ biển" diễn ra trong hai ngày 5 và 6.5

V.H.S.V

Anh Ngô Minh Hải cho biết hội trại được tổ chức với sự tham gia của 600 trại sinh và các đơn vị kết nghĩa với Thành đoàn TP.HCM như: Sư đoàn 5, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3, Bệnh viện Quân y 175, đoàn viên, thanh niên tỉnh Tây Ninh và tỉnh Kon Tum.

Xây dựng ý thức trách nhiệm của người trẻ với tình yêu biển đảo - Ảnh 7.

Tặng quà cho hộ gia đình khó khăn

V.H.S.V

Các trại sinh tham gia hội trại chia thành 6 tiểu trại với các tên gọi gắn liền với các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) như: An Bang, Thuyền Chài, Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca, Phan Vinh.

Xây dựng ý thức trách nhiệm của người trẻ với tình yêu biển đảo - Ảnh 9.

Đoàn viên, thanh niên chương trình "Hãy làm sạch biển"

V.H.S.V

Các trại sinh còn tham gia các hoạt động an sinh xã hội như thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng cùng các gia đình chính sách, chương trình "Hãy làm sạch biển", tham quan chiến khu Rừng Sác, trồng cây "Vì một Việt Nam xanh", trải nghiệm nghề làm mật dừa nước. Ngoài ra còn có hoạt động giao lưu, nghe thời sự, tặng công trình máy tính cũ, tri thức mới, trải nghiệm một ngày cùng hộ giữ rừng…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.