Người trồng cà phê Lâm Đồng được cơn mưa 'vàng' đầu năm

04/02/2022 09:51 GMT+7

Theo định kỳ, ngay sau tết âm lịch, người trồng cà phê khu vực Tây nguyên bắt đầu vào vụ tưới đầu tiên trong năm.

Trận mưa "vàng" kéo dài cả ngày mùng 3 tết âm lịch giúp người trồng cà phê tiết kiệm hàng tỉ đồng để tưới nước

Quang thuần

Trong ngày mùng 3 tết, nông dân ở Lâm Đồng đã được hưởng lộc đầu năm bằng trận mưa lớn kéo dài cả ngày. Đây được xem là trận mưa “vàng” giúp tiết kiệm hàng tỉ đồng chi phí tưới nước. Cây cà phê ra hoa hai đợt, tháng giêng và tháng 2 âm lịch. Đợt tưới lần đầu phải đẫm cho cây đủ nước đề bung hoa, nếu tưới không đủ thì hoa không nở được và có hiện tượng hoa chanh dẫn tới hoa bị khô và giảm năng suất đáng kể. Tưới nước lần đầu hợp lý về thời gian có khả năng làm cho tỷ lệ hoa nở lên tới 60 - 70%.

Trận mưa ngay đúng vào thời điểm tưới nước khiến người trồng cà phê ở các tỉnh khác chưa có mưa như Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum “ganh tỵ” vì không những tiết kiệm được chi phí mà còn được ăn tết kéo dài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.