Người trồng chè ô long gặp khó sau khi bà Hà Linh bị sát hại

03/10/2015 07:13 GMT+7

Ngày 2.10, những hộ ký kết trồng chè ô long cho Công ty Hà Linh (xã Trạm Hành, TP.Đà Lạt) cho biết từ ngày bà Hà Thúy Linh bị sát hại tại Trung Quốc, nhà máy tạm ngưng thu mua chè tươi để chế biến nên họ tồn khoảng 12 tấn chè tươi (trị giá hơn 400 triệu đồng) đến kỳ thu hoạch.

Ngày 2.10, những hộ ký kết trồng chè ô long cho Công ty Hà Linh (xã Trạm Hành, TP.Đà Lạt) cho biết từ ngày bà Hà Thúy Linh bị sát hại tại Trung Quốc, nhà máy tạm ngưng thu mua chè tươi để chế biến nên họ tồn khoảng 12 tấn chè tươi (trị giá hơn 400 triệu đồng) đến kỳ thu hoạch.

Bà Hà Thúy Linh - Ảnh: Lâm ViênBà Hà Thúy Linh - Ảnh: Lâm Viên
Các doanh nghiệp Đài Loan sản xuất chè ô long trên địa bàn cũng từ chối thu mua và gia công lượng chè này. Một số hộ phải chở chè tươi xuống tận TP.Bảo Lộc (cách Trạm Hành hơn 130 km) thuê gia công, chi phí rất tốn kém.
Ông Nguyễn Hữu Bình (nông dân có 3 ha chè liên kết) cho biết trong những ngày qua đã có vài hộ phá bỏ chè ô long để trồng cây khác vì không tìm được đầu ra.
Thời điểm này, trên địa bàn còn có Công ty TNHH Fusheng ngưng thu mua chè tươi từ các hộ nông dân, do lượng trà khô sản xuất còn tồn kho đến 60 tấn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.